TP.HCM: Nhận thêm hàng chục trẻ ngoài danh sách vào học, Hiệu trưởng trường mầm non chỉ bị phê bình (?)

Bạch Dương Thứ ba, ngày 17/11/2020 13:28 PM (GMT+7)
Bức xúc trước việc vị Hiệu trưởng nhà trường tự ý nhận thêm hơn 30 trẻ vào học, thu tiền ăn, tiền học suốt 4 năm không vào sổ sách, một số giáo viên Trường mầm non Trung An 1 (huyện Củ Chi, TP.HCM) đã làm đơn khiếu nại.
Bình luận 0
Tự ý nhận thêm hàng chục trẻ suốt 4 năm, hiệu trưởng trường mầm non chỉ bị phê bình kiểm điểm? - Ảnh 1.

Trường mầm non Trung An 1.

32 trẻ "không trong danh sách"

Cô Nguyễn Thị Đẹp (giáo viên lớp Lá 2 Trường mầm non Trung An 1) cho biết, suốt từ năm 2016 đến 2020, Hiệu trưởng nhà trường là bà Nguyễn Thị Gái (nay đã nghỉ hưu) liên tiếp nhận thêm trẻ không có trong danh sách chính thức, phân về các lớp yêu cầu các cô chăm sóc.

Nhưng điều khiến các cô giáo bức xúc nhất chính là việc nhà bếp không đăng ký khẩu phần ăn của trẻ ngoài danh sách. Cô Đẹp trao đổi với PV: "Tôi xuống hỏi cấp dưỡng về bảng công khai chi chợ thì không thấy chi suất ăn cho trẻ ngoài danh sách. Vậy những trẻ này ăn ở đâu? Số tiền thu của những trẻ này đi về đâu?".

Cũng bức xúc như cô Đẹp, cô Hà Thị Thanh Mai, người phải nhận 5 trẻ ngoài danh sách từ năm học 2017-2018 lo ngại: "Nếu chẳng may những trẻ ngoài danh sách của trường xảy ra sự cố thì trách nhiệm giáo viên chúng tôi phải chịu hay chỉ bà hiệu trưởng chịu?"

Cuối tháng 9/2019, cô Đẹp đã làm đơn khiếu nại, gửi lên Chủ tịch công đoàn Trường mầm non Trung An 1 về những thắc mắc này thì được Chủ tịch công đoàn giải thích: Tiền thu của trẻ ngoài danh sách dùng để hỗ trợ tiền ăn, tiền tết, chi 20/11, chi sửa chữa, hoạt động, chi cho lãnh đạo… 

Còn theo giải thích của Ban Giám hiệu, tiền ngân sách chỉ đủ để trả lương cho giáo viên, tiền hoạt động trong ngân sách (hơn 300 triệu đồng) chi cho các khoản tiền điện, văn phòng phẩm, thông tin truyền thông, sửa chữa, bảo trì phần mềm, công tác phí, thuê mướn… nên không còn tiền khám sức khỏe, tăng thu nhập cho giáo viên cuối năm.

Kế toán nhà trường còn liệt kê các khoản "ăn" vào số tiền thu của trẻ ngoài danh sách như: Tiền gas, gạo, sữa, yaourt, công tác phí, chi tiền hội nghị cán bộ công chức, chi tiền mua nón tập văn nghệ, mua hoa tặng giáo viên hội diễn văn nghệ…

Bức xúc trước việc làm sai nguyên tắc kéo dài nhiều năm của Ban Giám hiệu nhà trường, nhiều giáo viên đã làm đơn phản ánh lên Phòng GDĐT, UBND huyện Củ Chi.

Công văn số 2653/UBND –TTH của UBND huyện Củ Chi ngày 24/3/2020 trả lời đơn khiếu nại - tố cáo của cô Đẹp đã khẳng định: "Nhà trường có việc giữ trẻ không đúng quy định (trẻ nhập học chưa đúng độ tuổi, chưa đúng tuyến) từ 2016 -2017, nhưng đến tháng 10/2019-2020 đã chấm dứt. 

Bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Hiệu trưởng nhà trường là người có chủ trương, quyết định, chỉ đạo việc nhận, giữ 32 trẻ chưa đủ tuổi, không đúng tuyến trong 4 năm học nhằm tạo nguồn thu riêng cho trường; đồng thời cũng là người chỉ đạo kế toán, thủ quỹ để ngoài sổ sách nguồn thu giữ trẻ không đúng quy định, yêu cầu giáo viên giữ trẻ theo dõi bằng danh sách riêng".

Thanh tra của UBND huyện Củ Chi cũng xác định, tổng số trẻ để ngoài danh sách trong 4 năm khoảng 32 trẻ, cụ thể: Năm học 2016-2017: 4 trẻ; 2017-2018: 7 trẻ; 2018-2019: 10 trẻ; 2019-2020: 11 trẻ. 

"Số trẻ ngoài danh sách diện trái tuyến, không đúng độ tuổi nên Hiệu trưởng đã chỉ đạo một số giáo viên cho các cháu vào lớp nhưng không mở sổ sách theo dõi, cập nhật mà theo dõi bằng danh sách riêng, không xây dựng nội dung chi, định mức chi trong quy chế chi tiêu nội bộ; thu tiền học phí và các khoản thu khác bằng tiền mặt, không xuất biên lai thu cho phụ huynh. Qua kiểm tra thu, chi từ việc giữ trẻ không đúng quy định, sổ sách thể hiện nhà trường đã thu 165.145.000 đồng", văn bản của Thanh tra huyện khẳng định.

"Không có chuyện tư túi cá nhân nên xử lý vậy là được"?

Kết luận của Thanh tra huyện Củ Chi cho biết, theo giải trình của Hiệu trưởng, do nguồn thu của trường không đủ để chi cho các hoạt động, xuất phát từ nhu cầu thực tế của một số người quen cần gửi trẻ mà bà Gái không tiện từ chối nên đã có chủ trương nhận giữ số trẻ ngoài danh sách này. 

Việc để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm chính thuộc về bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Hiệu trưởng (đã nghỉ hưu), bà Bùi Ngọc Minh, nguyên phó Hiệu trưởng (đã nghỉ hưu), bà Cao Thị Hồng, phó Hiệu trưởng và tập thể giáo viên trường.

UBND huyện Củ Chi đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Gái, Bùi Ngọc Minh, Cao Thị Hồng, Hồ Anh Uyên (kế toán trưởng) và tập thể giáo viên Trường mầm non Trung An 1.

Cho rằng kết luận và xử lý của UBND huyện chưa thỏa đáng với những sai phạm của Ban Giám hiệu nhà trường, các giáo viên tiếp tục khiếu nại lên Bí thư Huyện ủy Củ Chi, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Củ Chi, nhưng sau đó đã nhận được văn bản trả lời ngày 5/10 với nội dung: Không thụ lý giải quyết vì không có tình tiết mới.

Để làm rõ các khúc mắc trên, ngày 13/11, PV Dân Việt đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND huyện Củ Chi. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi từ chối tiếp phóng viên và chỉ sang Thanh tra huyện. Tiếp PV, đại diện Thanh tra huyện đề nghị gửi lại câu hỏi và trả lời sau 3 ngày. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn mà PV vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía cơ quan này.

Cũng làm việc với PV, ông Trần Văn Toản - Trưởng phòng GDĐT huyện Củ Chi - cho biết: "Sự việc của trường Trung An 1 đã giải quyết xong hết rồi. 32 trẻ ngoài danh sách đâu có phải là nhiều, số tiền thu được cũng chi cho tập thể. Thời điểm đó lãnh đạo huyện cho rằng, việc này có sai phạm nhưng không phải là chuyện tư túi riêng cá nhân ai nên mức xử lý là như vậy. Việc xử lý là do lãnh đạo huyện quyết chứ Phòng GD-ĐT không có ý kiến được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem