Rơm rớm nước mắt trên những chuyến xe chuyên chở nguồn vui

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 18/01/2023 09:39 AM (GMT+7)
Các chuyến xe miễn phí đã nối tiếp đưa hàng ngàn sinh viên, người lao động trở về quê để sum họp với gia đình, đón năm mới Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Dịp Tết Quý Mão 2023, các ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp tại TP.HCM tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ, chia sẻ với những người khó khăn. Một trong nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa là tặng vé xe, tàu miễn phí; tổ chức các đoàn xe đưa công nhân, người lao động, sinh viên khó khăn về sum họp cùng gia đình.

Những chuyến xe chuyên chở nguồn vui

Ngày 17/1, LĐLĐ TP.HCM phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ tiễn 1.500 đoàn viên, công nhân lao động và gia đình về quê đón Tết. Chương trình có 34 chuyến xe, đưa đoàn viên công đoàn về các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên đến Thanh Hóa.

TP.HCM: Những chuyến nghĩa tình ấm áp đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết  - Ảnh 1.

Lãnh đạo các ban, ngành TP.HCM tặng quà cho người lao động trong chương trình "Chuyến xe mùa Xuân". Ảnh: T.T

Bà Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết, với số tiền tích cóp ít ỏi trong năm, nhiều công nhân lao động lo lắng vì không thể trở về cùng gia đình dịp Tết. Do đó, để có được tấm vé trên tay cùng một chút quà nhỏ trở về quê những ngày Tết có thể là ước mơ của rất nhiều gia đình công nhân khó khăn.

"Với 34 chuyến xe đưa 1.500 lao động trở về quê dịp này sẽ biến giấc mơ đoàn viên bên gia đình của công nhân lao động thành hiện thực sau một thời gian dài làm việc xa quê", bà Hà nói.

Chị Thu Hương (lao động tại quận Bình Tân) chia sẻ, đã 4 năm chị xa quê, không được đón năm mới cùng gia đình. Trải qua bốn cái Tết ở TP.HCM, chị muốn trở về cùng gia đình vô cùng, nhưng điều kiện khó khăn, lại là mẹ đơn thân... nên chị đành bất lực. Nhờ sự hỗ trợ, chăm lo của LĐLĐ, năm nay chị đã có được tấm vé miễn phí để trở quê hương.

"Tôi thấy rất vui và xúc động, hàng ngàn lao động khó khăn như tôi được trở về nhà như một giấc mơ vậy. Nhiều lao động nghèo như tôi dù có chắt chiu thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày, khó có tiền dư dả để lo những dịp lễ Tết. Có được sự chia sẻ này, chúng tôi phấn khởi rất nhiều", chị Hương nói.

TP.HCM: Những chuyến nghĩa tình ấm áp đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết  - Ảnh 3.

Công nhân lao động cùng con nhỏ trở về quê đón Tết. Ảnh: MQ

Ngoài 1.500 vé xe được trao tặng, ban tổ chức chương trình còn tặng thêm 1.500 suất quà cho 1.500 công nhân lao động gặp khó khăn và lì xì cho con của công nhân lao động về cùng để có thêm niềm vui trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, sáng 16/1, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM phối hợp cùng CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam tổ chức "Chuyến xe 0 đồng" đưa gần 500 sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê Hà Tĩnh đón Tết. Đây là chương trình được CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam khởi động từ đầu tháng 12/2022, nhằm tặng vé xe miễn phí cho sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam về quê.

Được trở về trên chuyến xe miễn phí, Nguyễn Ngọc Vân, sinh viên học tập tại TP.HCM (quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ, ban đầu, Vân dự định sẽ ở lại thành phố để làm thêm, kiếm tiền trang trải. Không về Tết, Vân cũng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền vé xe khá lớn. Tuy nhiên, thấy mọi người nôn nao về tết, Vân rất  buồn và tủi thân.

TP.HCM: Những chuyến nghĩa tình ấm áp đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết  - Ảnh 7.

Chuyến xe đưa người lao động trở về quê dịp Tết 2023. Ảnh: MQ

"Khi biết tin CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam đã tổ chức "Chuyến xe 0 đồng", em cùng các ban đăng ký và được ban tổ chức đồng ý. Thực sự em vui không tả được. Vậy là mùa xuân năm nay em vẫn được bên gia đình, được sum vầy đón tết", Vân nói.

Trong tối 16/11, LĐLĐ TP.HCM cùng Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM cũng tổ chức lễ tiễn hơn 300 công nhân về quê đón Tết sum họp gia đình trên "Chuyến tàu mùa Xuân". Đây là một trong những hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn TP.HCM cho đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động Công đoàn và người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết.

Chia sẻ tại buổi tiễn đưa công nhân về quê, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình đã thực hiện được 15 năm. Trong khoảng thời gian 15 năm trước, việc đi lại rất vất vả nên tấm vé tàu đã tạo cơ hội cho người công nhân về quê ăn Tết. Hiện nay, tấm vé tàu vẫn rất ý nghĩa, đặc biệt là trong hoàn cảnh nhiều công nhân gặp khó khăn, mất việc; nhiều người đã 6 - 7 năm xa quê chưa được trở về đón Tết.

Rơm rớm nước mắt trên chuyến xe mùa xuân

Từ ngày 12/1, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố đã hợp tổ chức lễ tiễn sinh viên, người lao động về quê đón tết trên "Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy" tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM (quận 1, TP.HCM). Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM: Những chuyến nghĩa tình ấm áp đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết  - Ảnh 1.

Sinh viên xếp hàng chuẩn bị lên Chuyến xe mùa Xuân về quê đón Tết. Ảnh: MQ

Ban tổ chức cho biết, Tết Nguyên đán là dịp để mọi gia đình có cơ hội đoàn tụ với nhau sau một năm xa cách. Thế nhưng, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai bão lũ... đã tác động sâu sắc đến các mặt đời sống xã hội, khiến nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, các bạn sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình.

Với mong muốn sẻ chia và động viên với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chương trình sẽ hỗ trợ 2.000 vé xe miễn phí cho sinh viên và người lao động về quê đón Tết với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Xe sẽ đưa sinh viên, người lao động từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận).

Trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Văn Tân (quê Phú Yên) cho biết, ông vào TP.HCM bán vé số hơn 1 năm nay. Vì số tiền dành dụm không nhiều, trong khi đó vé xe về quê dịp Tết rất cao nên chú định sẽ ở lại TP.HCM. Tuy nhiên, nhờ được hỗ trợ vé về quê miễn phí, ông rất vui mừng. Ông cho biết, hành lý chỉ vỏn vẹn có ít bánh, ít sữa để làm quà, và niềm vui được sum họp với gia đình thì quá lớn.

TP.HCM: Những chuyến nghĩa tình ấm áp đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết  - Ảnh 3.

Các đoàn xe thiện nguyện nối đuôi nhau đưa hàng ngàn sinh viên về quê đón Tết. Ảnh: MQ

Em T.N (tỉnh Quảng Trị) sinh viên đang học tập tại quận Bình Thạnh rơm rớm nước mắt chia sẻ, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, ba thường xuyên đau ốm, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mẹ. Mẹ em vừa làm nông, vừa tranh thủ đi làm công nhân để kiếm thêm thu nhập lo cho các con ăn học. Dịp Tết này T.N xác định sẵn tâm lý là sẽ ở lại TP.HCM vì không muốn áp lực thêm cho mẹ. Nhờ sự chia sẻ của Thành đoàn, Hội sinh viên TP.HCM, em đã được trở về nhà.

"Em vui quá, không biết nói thế nào nữa. Em thực sự rất biết ơn và hy vọng chương trình được duy trì để hỗ trợ những sinh viên khó khăn như em có cơ hội được đoàn tụ gia đình vào dịp Tết", T.N chia sẻ.

Được biết, chương trình này khởi xướng từ năm 2002, đến nay đã đưa 58.925 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết miễn phí.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem