TP.HCM: Nông nghiệp "đụng" phải năm khó khăn, bất ngờ giá trị sản xuất đạt hơn 23.481 tỷ đồng

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 23/01/2021 16:05 PM (GMT+7)
Chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả heo châu Phi rồi tới dịch Covid-19, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp TP.HCM năm 2020 có mức tăng trưởng khá thấp so vài năm trở lại đây.
Bình luận 0

Mới đây, Sở NNPTNT thành phố tổ chức hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Chăn nuôi heo năm 2020 ước đạt 140.000 con, giảm 38,4% so cùng kỳ.

Chăn nuôi heo TP.HCM năm 2020 ước đạt 140.000 con, giảm 38,4% so cùng kỳ.

Báo cáo cho thấy, tình hình xuất khẩu một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các tác động của dịch bệnh.

Cụ thể, tổng lượng giống xuất khẩu năm 2020 đạt hơn 601 tấn, giảm 3,1% so cùng kỳ.

Ngành hàng cá kiểng vốn xuất khẩu mang lại giá trị cao nhưng năm 2020 chỉ xuất khẩu được 16,41 triệu con, giảm 23,7%.

Giảm nặng nhất là các sản phẩm da cá sấu, kim ngạch chỉ đạt 99,4 triệu đồng, giảm gần 100% so cùng kỳ.

Ông Đinh Minh Hiệp – Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, năm 2020, do ảnh hưởng Covid-19 và dịch tả heo châu Phi nên dù rất nỗ lực, GRDP nông nghiệp chỉ tăng hơn 2% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 4,37%); gía trị sản xuất chỉ tăng hơn 2%.

Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp TP.HCM năm 2020 đạt 600 triệu đồng/ha/năm

Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp TP.HCM năm 2020 đạt 600 triệu đồng/ha/năm

Đánh giá chung, ông Hiệp cho rằng ngành nông nghiệp thành phố thời gian qua vẫn còn tồn tại không ít hạn chế.

Việc sản xuất còn chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Ngành chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chưa kết nối được thị trường; diện tích tham gia chuỗi sản phẩm an toàn vẫn còn thấp.

Xuất khẩu cá cảnh TP.HCM giảm về sản lượng nhưng tăng về giá trị

Xuất khẩu cá cảnh TP.HCM giảm về sản lượng nhưng tăng về giá trị

Đất sản xuất nông nghiệp ở thành phố tiếp tục giảm do đô thị hóa mạnh. Nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp còn gặp khó khăn do vướng Luật Đất đai.

Các tiến bộ khoa học công nghệ chưa được ứng dụng rộng rãi, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ đã ảnh hưởng đến việc xây dựng vùng sản xuất tập trung.

Chất lượng nguồn nước thải công nghiệp không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn đổ vào kênh rạch thủy lợi đã làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng sức khỏe người dân nông thôn.

Một nguyên nhân chủ quan khác là việc ban hành Luật Quy hoạch khiến công tác quy hoạch ngành nông nghiệp không được thực hiện, đã ảnh hưởng đến phát triển của địa phương.

Mô hình chuyển đổi từ trồng mía sang trồng hoa mai tại Xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) giúp nâng giá trị gia tăng

Mô hình chuyển đổi từ trồng mía sang trồng hoa mai tại Xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) giúp nâng giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, nhờ nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhất là chuyển đổi diện tích lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây con có giá trị cao bằng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ lãi vay... giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp năm 2020 vẫn đạt mức cao, 600 triệu đồng/ha/năm.

Ngay trong ngành hàng cá cảnh, dù sản lượng xuất khẩu giảm nhưng kim ngạch vẫn tăng cao (17,26 triệu USD, tăng 25,7%) nhờ chú trọng vào các giống chất lượng, có giá trị.

Một số mô hình chuyển đổi hiểu quả trong giai đoạn 2016-2020 là từ trồng lúa, mía hiệu quả thấp sang trồng rau hoa cho giá trị gia tăng cao.

Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020 thành phố đã chuyển 463ha từ trồng mía sang trồng hoa mai tại Xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) giúp nâng giá trị gia tăng lên 7-8 lần. Hay như các mô hình chuyển đổi từ nuôi heo sang nuôi lươn, giá trị thu được tăng lên 2-3 lần; nuôi tôm 2 giai đoạn công nghệ cao đạt 135 tấn/ha/năm.

"Hiệu quả từ những mô hình này đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng chung của nông nghiệp thành phố", ông Hiệp đánh giá.

Năm 2021, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực và có tiềm năng.

Năm 2021, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực và có tiềm năng.

Tính chung cả năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt hơn 23.481 tỷ đồng, tăng 2,1% so cùng kỳ.

Trong đó, lĩnh vực trồng trọt có diện tích rau được gieo trồng 21.000ha, tăng 2,4% so cùng kỳ. GRDP ngành nông nghiệp ước đạt 10.167 tỷ đồng; tăng hơn 2% so cùng kỳ.

Sở NNPTNT đặt mục tiêu năm 2021, gái trị sản xuất bình quân tăng lên 630-650 triệu đồng/ha/năm. Cả giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển đổi lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang 6 loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và có tiềm năng gồm: rau, hoa cây kiểng, bò sữa, heo, tôm nước lợ và cá cảnh theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem