TP.HCM: Ô tô xếp hàng dài chờ đăng kiểm, tài xế mệt mỏi

Chinh Hoàng Thứ năm, ngày 07/10/2021 19:56 PM (GMT+7)
Người dân TP.HCM đổ xô đi làm thủ tục đăng kiểm xe ô tô sau giãn cách xã hội khiến các trung tâm quá tải. Nhiều tài xế không chỉ xếp hàng dài mà còn phải cất công đi 2 - 3 lần vì quá đông.
Bình luận 0

Mệt mỏi chờ đợi

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt trưa ngày 7/10 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V (quận 7, TP.HCM), hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trong sân đến tận ngoài đường Huỳnh Tấn Phát để chờ vào làm thủ tục đưng kiểm xe ô tô cá nhân.

Những tài xế sau khi được vào bên trong sân Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V sẽ di chuyển tới vực trung tâm hành chính để làm thủ tục giấy tờ và đóng tiền. 

Tại khu vực này, người dân được hướng dẫn tuân thủ giãn cách đúng khoảng cách 2m để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Hàng trăm xe ôtô nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm ở TP.HCM: “Mệt mỏi quá!” - Ảnh 1.

Nhiều tài xế ngồi chờ làm thủ tục đăng kiểm xe. Ảnh ghi lại vào trưa 7/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Phía bên trong khu vực nhà xưởng kiểm định, các xe được xếp thành từng hàng đậu kín các ô. Nhân viên kỹ thuật làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Tổng thời gian làm thủ tục hành chính và kiểm định của 1 xe chỉ dưới 1 tiếng.

Sau khi hoàn thành khâu kiểm định, tài xế sẽ di chuyển xe ra khu vực phía ngoài sân, tiếp tục xếp hàng chờ nhận kết quả.

Nhiều người đến làm thủ tục trong ngày 7/10 cho biết, khi trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại, dù tới xếp hàng từ sáng sớm thì nơi nào cũng chật kín phương tiện. 

Nhiều người lặn lội đi 2-3 lần để đăng kiểm vẫn phải chờ rất lâu mới đến lượt mình vì lượng xe quá đông.

Anh Hồ Hữu Trí (ngụ quận 7) - nhân viên một đại lý xe ô tô, đưa xe đến làm thủ tục đăng kiểm cho khách hàng trong ngày 7/10, cho biết ngày nào anh cũng tới làm thủ tục xe cho khách. 

"Mấy hôm nay ngày nào mình cũng phải xếp hàng chờ từ đầu cầu Tân Thuận, ngày nào cũng mất 4-5 tiếng", anh Trí nói.

Hàng trăm xe ôtô nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm ở TP.HCM: “Mệt mỏi quá!” - Ảnh 3.

Hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau gây ùn ứ, bảo vệ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V rất vất vả để điều phối. Ảnh: Chinh Hoàng.

Rất nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi phải xếp hàng dài và chờ rất lâu. Có nhiều người không đợi được bèn bỏ về hẹn quay lại vào ngày mai.

"Chắc phải đến đây từ 4h sáng may ra mới được đăng kiểm, chứ đi kiểu này chờ không biết khi nào mới tới lượt mình", anh Võ Hoàng Nguyên (ngụ quận 7) nói.

Hàng trăm xe ôtô nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm ở TP.HCM: “Mệt mỏi quá!” - Ảnh 4.

Nhiều tài xế tỏ ra mệt mỏi khi chờ đợi vào trung tâm đăng kiểm quá lâu. Ảnh; Chinh Hoàng.

Theo ông Phạm Hồng Sơn (ngụ Nhà Bè) - bảo vệ tại Trung tâm đăng kiểm 50-06V, suốt mấy ngày nay, ngày nào cũng có hàng trăm chiếc ô tô xếp hàng dài, gấp 4-5 lần so với bình thường. 

"Tôi đã làm việc tại đây mười mấy năm chưa bao giờ đông như thế này. Tuy có hơi mệt hơn mọi ngày nhưng vẫn phải điều xe, sắp xếp xe cho gọn gàng", ông Sơn cho hay.

Làm việc hết công suất

Ông Nguyễn Thanh Long - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V cho biết, qua hơn 3 tháng giãn cách xã hội, số xe ô tô quá hạn kiểm định dồn ứ lại là rất lớn. 

Hiện nay, nhân sự của trung tâm có tổng 25 người ở các bộ phận hành chính, kỹ thuật, bảo vệ, hoạt động với công suất gấp rưỡi thường ngày thì giải quyết được 300 xe, nhưng thực tế những ngày vừa qua trung bình mỗi ngày có hơn 400 xe.

Hàng trăm xe ôtô nối đuôi nhau thành hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm ở TP.HCM: “Mệt mỏi quá!” - Ảnh 5.

Theo ông Nguyễn Thanh Long - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-06V cho biết, qua hơn 3 tháng giãn cách xã hội, số xe ô tô quá hạn kiểm định dồn ứ lại là rất lớn. Hiện nay tất cả các nhân sự tại đây làm việc với công suất hết cỡ để giải quyết việc đăng kiểm xe cho bà con. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ông Long nói, hiện trung tâm đăng kiểm có 3 kênh hệ thống đăng ký hẹn lịch trước nhưng thực tế mỗi ngày chỉ có khoảng 20-30 xe đăng ký trước, đa số là không đặt lịch nên xảy ra tình trạng ùn tắc. 

"Đối với các trường hợp đã đặt hẹn, chắc chắn chúng tôi sẽ ưu tiên xử lý. Trong những ngày này, người dân nên tới vào khung giờ 5h sáng hoặc 5h chiều là hợp lý. Tuy nhiên, nếu xe chưa có nhu cầu sử dụng cấp bách thì mong mọi người thong thả từ từ hãy đi đăng kiểm", ông Long nói thêm.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị các lực lượng chức năng tạm thời không xử phạt các trường hợp chủ xe quá thời hạn đăng kiểm cho đến hết ngày 31/1/2021.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, TP.HCM là địa phương có lượng ô tô quá hạn đăng kiểm nhiều nhất cả nước. Cụ thể, lượng xe quá hạn kiểm định 1-3 tháng tại TP.HCM đã lên đến hơn 30.000 chiếc. Trong số này có 14.566 xe con, 5.467 xe khách kinh doanh dịch vụ vận tải, 9.685 xe tải và xe chuyên dụng.

Trong 3 tháng giãn cách (từ tháng 7 đến tháng 9), TP.HCM có gần 30.000 phương tiện cơ giới đường bộ hết hạn kiểm định, cộng thêm lượng phương tiện hết hạn kiểm định trong tháng 10 khiến số phương tiện cần kiểm định dồn ứ rất nhiều. Từ ngày 1/10 đến nay, 19 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM đều xảy ra quá tải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem