TP.HCM: Phường bịt lối đi, người dân phẫn nộ

Minh Trí Thứ sáu, ngày 14/11/2014 09:36 AM (GMT+7)
Hơn một tuần nay, 20 hộ dân tổ 5, khu phố 6, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM mất ăn mất ngủ vì lối đi suốt 39 năm nay bỗng dưng bị chính quyền thông báo sẽ bít lại.
Bình luận 0

Con hẻm nhỏ bề ngang 2,5m, dài 50m lâu nay là đường giao thông từ khu dân cư tổ 5 ra đường Tân Chánh Hiệp 36, đi ngang qua Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh. Mặc dù con đường có trước, sau này trường học mới mở ra, nhưng theo chính quyền phường Tân Chánh Hiệp, cần phải xóa bỏ tình trạng ô nhiễm tiếng ồn cho trường học bằng cách bịt đường này.

Đa phần người dân trong tổ 5 đều làm nghề buôn bán hàng rong. Bao năm qua, bà con trong xóm chỉ đẩy xe 50m là ra tới đường. Nếu chặn lối đi này, khoảng cách lên đến gần 400m.

Bà Phùng Thị Bạch Đào, 55 tuổi, làm nghề buôn bán lo lắng nói: “Cả tuần nay, tụi tui mất ăn mất ngủ. Nghĩ đến cảnh đẩy xe thêm hàng trăm mét, đi qua mấy cái hẻm vòng vèo, tệ nạn chích hút mà không biết mình còn đủ sức đẩy ra tới nơi hay không”.

Anh Võ Hồng Vân, người dân trong xóm ngán ngẩm cho biết, con gái anh học ở trường tiểu học cạnh nhà, nếu chặn đường này, con anh thay vì vài mét tới trường thì phải đi tới cả cây số.

Một số người bức xúc cho biết, ngày xưa chính cha ông những người trong xóm đã góp công, sức để lập nên ngôi Trường Tiểu học Hồ Văn Thanh, bao nhiêu thế hệ học sinh, con cháu trong xóm đã học ở đây mấy thập kỷ không có vấn đề gì. Sao hôm nay vì lý do ồn mà chặn đường đi, ngăn đường sống của bà con.

Lý giải về quyết định chặn đường, ông Phan Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp cho biết: “Dù biết người dân bức xúc về vấn đề này nhiều, tuy nhiên, để tạo cho các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, nên phường có quyết định chặn lối đi này lại. Song song đó là đổ bê tông 65m nối đoạn hẻm ra đường Tô Ký”.

Về chuyện học sinh đi đường vòng, ông Tâm cho biết sẽ có một cửa phụ để con em trong xóm đi học không phải bất tiện. Tuy nhiên, với đề xuất của người dân mở đường mới gần con đường bị chặn, theo ông Tâm việc này không thể được vì đi qua đất công.

Ông Tâm còn cho biết, trong tương lai, quy hoạch của quận sẽ mở một đường bê tông rộng 6m song song với mương Cầu Suối, khi đó người dân tổ 5 sẽ được ra mặt tiền. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi tại sao không xây đường bê tông này trước rồi mới bít đường thì ông trả lời rằng không thuộc thẩm quyền của phường mà của trung tâm phòng chống ngập thành phố nên không biết khi nào đường mới khởi công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem