TP.HCM: Qua giờ “hạn chế ra đường”, nhiều người dân chưa về kịp về nhà được nhắc nhở

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 27/07/2021 00:37 AM (GMT+7)
Nhiều người dân, shipper chưa kịp về nhà sau 18h tối được lực lượng chức năng nhắc nhở, dặn dò nghiêm túc thực hiện quy định của thành phố và cho đi.
Bình luận 0

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP.HCM đã quyết định lập giờ hạn chế ra đường từ 18h tối đến 6h sáng hôm sau kể từ ngày 26/7. 

Theo đó, người dân không được ra đường trong khung giờ này và tất cả các hoạt động trên địa bàn TP tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối theo yêu cầu phòng chống dịch.

TP.HCM: Qua giờ "giới nghiêm" theo quy định, nhiều người dân chưa về kịp nhà được nhắc nhở cho đi - Ảnh 1.

Người dân hối hả về nhà cho kịp giờ "hạn chế" của thành phố. Hình chụp tại cầu vượt Quang Trung, quận Gò Vấp. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Ngay sau khi có quyết định trên, TP đã triển khai tuyên truyền, công bố rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì vậy, người dân TP.HCM cơ bản nắm được thông tin và chấp hành nghiêm túc.

Ngoài ra, để kiểm soát chặt chẽ người dân trong khoảng thời gian từ 18h 26/7 đến 6h sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã tổ chức các chốt, trạm để ngăn cách và tuần tra kiểm soát 24/24.

TP.HCM: Qua giờ "giới nghiêm" theo quy định, nhiều người dân chưa về kịp nhà được nhắc nhở cho đi - Ảnh 2.

Tại chốt kiểm soát tại công viên Gia Định (phường 9, quận Phú Nhuận), CSGT ghi nhận nhiều phương tiện qua lại trước 18h giờ. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trước 18h ngày 26/7, trên các tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, quận 1, người dân vẫn lưu thông qua lại khá đông, hầu hết đang vội vã trở về nhà cho kịp giờ "hạn chế ra đường".

Thời điểm này, tại công viên Gia Định (phường 9, quận Phú Nhuận), lực lượng chức năng bao gồm Công an, CSGT, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ… được phân công hướng dẫn, nhắc nhở người dân mau chóng trở về nhà.

TP.HCM: Qua giờ "giới nghiêm" theo quy định, nhiều người dân chưa về kịp nhà được nhắc nhở cho đi - Ảnh 3.

Hình ảnh một anh shipper đang đi giao hàng thiết yếu được lực lượng chức năng hướng dẫn chấp hành yêu cầu của thành phố. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Từ sau 18h, lực lượng này tiến hành kiểm tra tất cả phương tiện đi qua chốt. Hầu hết, những người lưu thông vào thời điểm này đều cho biết đã nắm rõ quy định của thành phố, tuy nhiên đang trên đường trở về nhà nên xin "du di", rút kinh nghiệm. 

Trong số đó, phải đến 50-60% là shipper đang đi giao hàng hoặc quay đầu trở về. Vì là ngày đầu áp dụng lệnh cấm nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, căn dặn người dân và các shipper chấp hành quy định.

TP.HCM: Qua giờ "giới nghiêm" theo quy định, nhiều người dân chưa về kịp nhà được nhắc nhở cho đi - Ảnh 4.

Rất nhiều người tan sở chưa kịp trở về nhà được lực lượng chức năng nhắc nhỏ, yêu cầu điều chỉnh lại giờ giấc để thực hiện đúng chỉ đạo của TP. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, Trung tá Nguyễn Minh Quý, Trưởng công an phường 9, quận Phú Nhuận cho biết, từ 5h sáng 26/7 đến 18h tối, tổ công tác đã phạt 8 trường hợp ra đường không cần thiết với số tiền 16 triệu đồng. 

Từ sau 18h đến 19h tối cùng ngày, tổ triển khai nhắc nhở người dân thực hiện quy định không ra khỏi nhà sau 18h tối chứ chưa xử phạt. Tuy nhiên, có 3 trường hợp là đi thăm người thân bên quận 4, shipper giao hàng sau giờ cấm và người vận chuyển đồ cứu trợ được lực lượng chức năng mời vào làm việc, yêu cầu giải trình và nhắc nhở.

TP.HCM: Qua giờ "giới nghiêm" theo quy định, nhiều người dân chưa về kịp nhà được nhắc nhở cho đi - Ảnh 5.

Anh S.A.L đang ký vào biên bản xử phạt hành chính vì ra đường sau 18h tại chốt công viên Gia Định. Ảnh Mỹ Quỳnh

Đến 19h50 phút, cơ quan chức năng đã yêu cầu anh S.A.L (ngụ quận Tân Bình) dừng xe để kiểm tra. Anh L. cho biết, anh vừa đi giải quyết công việc tại huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) và trở về nhà ở quận Tân Bình. Tuy nhiên, khi đi vào TP.HCM thì đã qua 18h nên bị lực lượng chức năng kiểm tra. 

Ngoài ra, anh L. cũng cho biết đã nắm rõ quy định của thành phố, nhưng quá trình di chuyển từ tỉnh Bình Phước vào TP.HCM bị lố thời gian.

Lực lượng chức năng đã giải thích các lỗi vi phạm và lập biên bản xử phạt anh L. với lỗi ra đường sau 18h, mức phạt 2 triệu đồng.

TP.HCM: Qua giờ "giới nghiêm" theo quy định, nhiều người dân chưa về kịp nhà được nhắc nhở cho đi - Ảnh 6.

Hình ảnh một Sài Gòn vắng vẻ lạ thường dù chỉ hơn 18h tối. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Nhìn chung, trong buổi tối đầu tiên thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, đa số người dân đã chấp hành nghiêm túc việc ở nhà để phòng, chống dịch bệnh. Các tuyến đường, khu vực trên địa bàn thành phố trở nên vắng lặng, chỉ còn một số phương tiện thiết yếu hoạt động.

Ngoài ra, các phương tiện xe máy lưu thông trên đường hầu hết là các y, bác sĩ, nhân viên y tế đang đi trực tại các bệnh viện trên địa bàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem