TP.HCM: Sân bay thông thoáng, BX Miền Đông đông nghịt người

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 30/08/2019 19:13 PM (GMT+7)
Khoảng 16h ngày 30/8, hàng ngàn người đã ra bến xe mang theo hành lý lỉnh kỉnh, nhà chờ bến xe chật kín. Nhiều người đến sớm khá mệt mỏi vì vượt ải kẹt xe bên ngoài.
Bình luận 0

img

Nhà chờ bến xe chật kín người.

Ghi nhận tại khu vực bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), từ khoảng 16h ngày 30/8, lượng phương tiện bắt đầu đổ về từ hướng quốc lộ 13 và đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về bến xe Miền Đông. Xung quanh các tuyến đường của bến xe đều có lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông đứng điều tiết.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, lượng phương tiện đổ về đây mỗi lúc một đông khiến cho tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bắt đầu ùn ứ, các phương tiện nhích từng chút một về hướng bến xe. Riêng khu vực trong bến xe, hành khách đã tập trung rất đông cùng hành lý lỉnh khỉnh để mua vé và đón xe về quê nghỉ lễ.

img

Hành khách lỉnh kỉnh mang đồ về quê dịp nghỉ lễ.

Trái ngược với cảnh ùn tắc tại bến xe Miền Đông, khu vực các đường đi vào sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Cụ thể ghi nhận vào thời điểm từ 16h - 18h30 tại đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Trường Sơn và đường Phạm Văn Đồng các phương tiện lưu thông ổn định.

Để phục vụ hành khách đi lại trong dịp lễ 2/9, bến xe Miền Đông đã lên kế hoạch và xây dựng phương án điều chỉnh giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trùng vào ngày thứ hai nên người lao động, cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày (từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9).

img

Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông đứng điều tiết giao thông

Theo ông Huy, lượng hành khách đi lại trong lịp lễ 2/9 tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu ở các tuyến có cự ly trung bình ngắn như từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang…

"Dự báo trong 2 ngày 30 và 31/8, lượng hành khách có thể đạt gần 40.000 khách/ngày. Ngoài ra, bến xe Miền Đông cũng kiến nghị Sở Giao thông vận tải về mức điều chỉnh tăng giá cước vận tải phục vụ hành khách trong thời gian phục vụ lễ Quốc khánh 2/9 sử dụng vé do Bến xe Miền Đông phát hành để bán vé cho các xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường", ông Huy nói.

img

Trái ngược với cảnh ùn tắc tại bến xe Miền Đông, khu vực các đường đi vào sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng.

Cũng theo ông Huy, các tuyến đường từ Bình Định trở vào và các tuyến từ bến xe Miền Đông đi các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh khu vực Miền Tây đề nghị điều chỉnh tăng không quá 40% giá vé từ 30/8 đến hết ngày 31/8”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem