TP.HCM sẽ tái tạo đỉnh tăng trưởng vào năm 2025

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 15/07/2023 12:31 PM (GMT+7)
Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết nhiệm kỳ qua, kinh tế TP.HCM có lúc đạt tăng trưởng hai con số.
Bình luận 0
TP.HCM sẽ tái tạo đỉnh tăng trưởng vào năm 2025 - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Tại hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết nhiệm kỳ qua, kinh tế TP.HCM có lúc đạt tăng trưởng hai con số, cao gấp 1,5-1,6 lần so với bình quân chung của cả nước nhưng đã suy giảm dần trong 10 năm qua và chạm đáy ở quý I/2023.

Theo ông Mãi, giai đoạn kinh tế TP chạm đáy đã bộc lộ rõ nhất những tồn tại tích tụ trong nhiều năm do cơ chế kinh tế chậm tái cơ cấu, thể chế quản lý đô thị còn bất cập. Vì vậy, cần phân tích rõ hai nguyên nhân này để có giải pháp trong thời gian tới, qua đó đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế, hoàn thiện thể chế quản lý đô thị, đặc biệt khi TP đã đạt quy mô dân số trên 10 triệu dân.

Về đầu tư các công trình, dự án, ông Mãi cho biết, 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực của TP đều có điểm nghẽn, tác động tiêu cực đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP.

Tuy nhiên, những tiền đề tạo ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng các cơ chế, chính sách của Trung ương và nỗ lực của TP thì dự báo kinh tế TP sẽ được phục hồi trở lại. "Theo dự báo của chuyên gia kinh tế, kinh tế TP đang phục hồi và sẽ tái tạo đỉnh tăng trưởng trưởng rơi vào năm 2025-2026", ông Mãi nói.

Liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND TP đề xuất không đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội mà thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn, huy động mọi nguồn thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội với sáu nhóm nhiệm vụ.

Trong đó, cần tập trung xây dựng quy hoạch kinh tế - xã hội TP, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung TP, tạo không gian phát triển mới, không gian ngầm, sông, biển là tiềm năng TP. 

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tập trung tái cơ cấu kinh tế TP với định vị trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, Trung tâm thương mại quốc tế, Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực... gắn với việc định vị lại chiến lược công nghiệp và không gian phát triển công nghiệp theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh TP sẽ huy động các nguồn lực xã hội thông qua triển khai Nghị quyết 98 để phát triển, tập trung nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội để chỉnh trang phát triển đô thị, y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Đồng thời phát huy vai trò kinh tế nhà nước trên cơ sở sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước của TP theo hướng sẽ hình thành những tổng công ty mạnh về huy động nguồn lực và là công cụ xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho TP.

TP.HCM sẽ tái tạo đỉnh tăng trưởng vào năm 2025 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: T.N

"Thành phố sẽ tập trung ưu tiên thời gian nguồn lực để xử lý hiệu quả, dứt điểm các vụ việc, dự án tồn đọng kéo dài như các dự án chống ngập, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao, Safari - Củ Chi, khu Bình Quới – Thanh Đa…", ông Mãi nói.

TP.HCM cũng sẽ tập trung triển khai Nghị quyết 98 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phấn đấu cuối nhiệm kỳ, chỉ tiêu đầu tư xã hội cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phải đạt 1% GRDP; xây dựng đề án nền công vụ ưu tú TP nhằm nâng cao năng lực hiệu quả của nền hành chính TP, phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ gắn với triển khai Kết luận 14 của Bộ Chính trị...

Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và 4 chương trình phát triển TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đến năm 2030, Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồ Hải thông tin, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM đề ra 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu (gồm 22 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với 31 chỉ tiêu thành phần và 4 nhóm chỉ tiêu xây dựng Đảng). Dự báo đến cuối nhiệm kỳ có 7/31 chỉ tiêu thành phần thuộc nhóm chỉ tiêu kinh tế và nhóm chỉ tiêu về phát triển đô thị, bảo vệ môi trường khó hoàn thành.

Về 51 chương trình, đề án thuộc 4 chương trình phát triển thành phố, đến nay đã phê duyệt được 47/51 đề án, chương trình, trong đó, đã hoàn thành 5 đề án. Hầu hết các đề án được tổ chức nghiên cứu chuyên sâu, lấy ý kiến các chuyên gia, bảo đảm cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn trước khi triển khai thực hiện, góp phần giải quyết những điểm nghẽn cấp bách của TP.HCM.

Thường trực Thành ủy TP.HCM đánh giá, đây là những nội dung đột phá để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ gắn với Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội; gắn với chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem