TP.HCM: Sinh viên thực tập tại bệnh viện được tài trợ vé máy bay, cấp điện thoại di động, đóng bảo hiểm

Đông Anh Thứ bảy, ngày 14/11/2020 11:04 AM (GMT+7)
Các sinh viên thuộc những trường đại học (ĐH) từng hợp tác đào tạo chuyên môn kỹ thuật với Bệnh viện FV (TP.HCM) đều được hưởng các chế độ trên trong suốt thời gian qua.
Bình luận 0

Ngày 14/11, Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM là trường ĐH thứ 7 đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo chuyên môn kỹ thuật với Bệnh viện FV. Đây là mô hình hợp tác đào tạo theo xu hướng hợp tác giữa lý thuyết với thực hành.

Theo đó, Bệnh viện FV sẽ tiếp nhận sinh viên ĐH Quốc tế đến thực tập, tham quan thực tế. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên đạt tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng…

Đặc biệt, các sinh viên thực tập tại Bệnh viện FV sẽ được hưởng các phúc lợi đặc biệt như được cấp vé máy bay, ô tô di chuyển từ Huế, Cần Thơ đến TP.HCM. Bệnh viện sẽ trả phụ cấp thực tập cho các thực tập sinh.

TP.HCM: Sinh viên thực tập tại bệnh viện được tài trợ vé máy bay, cấp điện thoại di động, đóng bảo hiểm - Ảnh 1.

Trường ĐH Quốc tế vừa ký kết hợp tác đào tạo với Bệnh viện FV. Ảnh: Pha Lê

Bên cạnh đó, các sinh viên còn được mời dự các hội thảo khoa học và hội nghị chuyên đề; được cấp điện thoại di động để phục vụ công tác; chỗ nghỉ ngơi khi trực ca đêm tại bệnh viện. Ngoài ra, các sinh viên cũng được đóng bảo hiểm nghề nghiệp như các bác sĩ nội trú khác.

Bà Phạm Thị Thanh Mai – Giám đốc điều hành Bệnh viện FV – nói: "Việc hợp tác giữa trường ĐH với bệnh viện, là xu hướng tất yếu kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, nhất là với lĩnh vực y khoa, hợp tác trên rất cần thiết. Trường cần cho sinh viên có chỗ để thực hành. Bệnh viện thì muốn tuyển dụng được người đáp ứng đủ chuyên môn".

Qua sự hợp tác như trên, nhiều sinh viên đã đến thực tập tại Bệnh viện FV. Và, qua quá trình thực tập, Bệnh viện FV đã tuyển dụng được những bác sĩ công tác lâu dài tại FV. Thậm chí, có một số trường hợp đã được nâng lên giữ vị trí quản lý tại Bệnh viện FV.

Trong khi đó, theo tiến sĩ Trần Tiến Khoa – Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế: "Bệnh viện FV đạt chứng nhận chất lượng quốc tế JCI từ năm 2016. Vì vậy, sinh viên thực tập tại đây sẽ có điều kiện trực tiếp học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu để có thể trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai".

Được biết trước khi ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) hợp tác với Bệnh viện FV, đã có 6 trường ĐH khác đã cho sinh viên đến thực tập tại Bệnh viện FV gồm: ĐH Hoa Sen, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Y dược Huế, ĐH Tôn Đức Thắng và Trường Lyce’e Francais International Marguerite Duras.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem