TP.HCM: Sụp đất công trình, 3 công nhân tử vong

Thứ sáu, ngày 10/08/2012 08:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi máy đào hố sâu 6m, 3 công nhân xuống thi công phần nền đế cống thì bất ngờ đất từ hai bên đổ sụp xuống. Hàng chục khối đất cùng nhiều tấm sắt đổ xuống vùi lấp cả 3 người.
Bình luận 0

Khoảng 0 giờ 30 ngày 9.8, tại công trường thi công đường ống cấp nước D2400 do Tổng Công ty Cấp nước (Sawaco) làm chủ đầu tư trên xa lộ Hà Nội (thuộc phường Bình Thọ, quận Thủ Đức), một lượng đất hàng chục khối đã đổ ập xuống vùi theo 3 công nhân.

Hiện trường là một hố đào dài khoảng 30m, rộng 6m và sâu 6m. Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, sau khi máy đào hố sâu 6m, 3 công nhân là Trần Văn Trinh (32 tuổi quê Bạc Liêu), Nông Văn Nghiệp (33 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Viết Hùng (48 tuổi, quê Quảng Nam) thuộc Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC xuống thi công phần nền đế cống thì bất ngờ đất từ hai bên đổ sụp xuống. Hàng chục khối đất cùng nhiều tấm sắt đổ xuống vùi lấp cả 3 người.

Các công nhân khác liền đào bới đám đất nhưng hơn 20 phút sau mới tìm thấy 3 nạn nhân. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu nhưng đều không qua khỏi do bị ngạt quá lâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem