TP.HCM: Tạm giữ 99 con bạc cá độ tại trường gà

Thứ hai, ngày 12/09/2011 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 11.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM (PC45) tiếp tục tạm giữ 99 con bạc bị bắt quả tang tại trường gà vào chiều 9.9, tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu, trưa 9.9 gần 100 trinh sát của Phòng PC45 bất ngờ bao vây, đột kích vào trường gà đang diễn ra tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Hàng chục con bạc say máu đỏ đen khi thấy bóng dáng công an xuất hiện đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, do lực lượng công an tổ chức bao vây chặt chẽ nên các con bạc bị bắt tại chỗ.

img
Các con bạc bị bắt giữ.

Thời điểm bị phát hiện, trường gà này đã chơi đến độ thứ tư, mức độ ăn thua gần 200 triệu đồng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 420 triệu đồng, 1.300USD, 10USD Úc, 79 ĐTDĐ, 86 xe gắn máy, 10 con gà, 2 cặp cựa gà.

Đối tượng tổ chức trường gà này là Chương Hoàng Chiến (SN 1980, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), hoạt động từ đầu năm 2009 đến nay và chỉ cách trụ sở công an phường vài trăm mét. Các đối tượng trợ giúp đắc lực cho Chiến gồm Trần Tấn Phước (tự Beo, SN 1973), Trần Văn Hận (tự Mười, SN 1975) và Trần Văn Tú (tự Tèo điếc, SN 1986, đều ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Mỗi ngày, trường gà này hoạt động từ trưa đến tối mới dừng, khi đã hết khoảng từ 10-15 độ gà, Chương Hoàng Chiến thu tiền xâu và hưởng thêm 5% tiền thắng cược của các đối tượng. Các đối tượng đánh bạc có thể cá cược với nhau từ vài trăm nghìn đến 1 tỷ đồng và đều bị các "biện gà" (đối tượng giúp việc cho chủ trường gà) thu 5% tiền xâu. Các con bạc từ các tỉnh miền Tây tụ hội như Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương.

Tại trường gà này, còn có hình thức tổ chức chơi tài xỉu do hai đối tượng tự là Cu "lì" và Sơn "lé" tổ chức với mức ăn thua từ 500.000 - 1 triệu đồng/ván.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem