TP.HCM tăng cường tuyên truyền giúp lao động nông thôn học nghề hiệu quả

An Hải Thứ sáu, ngày 18/08/2023 08:02 AM (GMT+7)
Nhằm đưa hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến gần hơn với người dân, Sở NNPTNT TP.HCM đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hiệu quả.
Bình luận 0

Theo Sở NNPTNT TP.HCM, trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hoạt động tuyên truyền, tư vấn để người lao động hiểu được lợi ích của việc học nghề là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Trong những năm, TP.HCM đã thực hiện tuyên truyền và tư vấn học nghề cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, phù hợp với nhu cầu người lao động. Các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí đưa nhiều tin bài và có chuyên mục riêng về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

TP.HCM tăng cường tuyên truyền giúp lao động nông thôn tiếp cận chương trình đào tạo nghề hiệu quả - Ảnh 1.

TP.HCM chú trọng tuyên truyền nhằm đưa công tác đào tạo nghề nông thôn đến gần người dân hơn. Ảnh: HDN TP.HCM

Ngoài ra, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền đến người dân đạt hiệu quả, Sở NNPTNT TP triển khai tư vấn và cấp phát sổ tay, tờ rơi tài liệu tuyên truyền về chính sách đào tạo nghề; tổ chức tập huấn, thực hiện tuyên truyền trên đài phát thanh; tổ chức viết bài tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia học nghề và công tác đào tạo nghề; tổ chức các buổi hội thảo, tham quan học tập mô hình đào tạo nghề tại các tỉnh, thành khác.

Đồng thời, ban chỉ đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các quận, huyện trên địa bàn TP đã xây dựng danh mục đào tạo nghề nông nghiệp. Qua đó, làm cơ sở giúp UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động lao động nông thôn học nghề.

Về công tác tuyên truyền trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, Sở NNPTNT đánh giá, nhìn chung công tác tuyên truyền tư vấn thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn được thực hiện hiệu quả và đồng bộ. Người lao động được tiếp cận với chính sách đào tạo nghề. Qua các buổi tư vấn, có 95% người lao động tham gia học nghề và trên 70% số hộ dân biết các chính sách dành cho đối tượng học nghề từ các hình thức tuyên truyền, vận động của các ngành, huyện, xã, thị trấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem