TP.HCM tháo dỡ cầu bộ hành để thi công dự án cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Hồng Trâm Thứ tư, ngày 01/03/2023 17:05 PM (GMT+7)
Cầu bộ hành trên đường Phan Thúc Duyện đang được tháo dỡ để thi công đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Bình luận 0

Ngày 1/3, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM cho biết, cầu bộ hành bắc qua đường Phan Thúc Duyện tại Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) đang được tháo dỡ nhằm có mặt bằng thi công dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi các hạng mục tại khu vực này hoàn thành, cầu sẽ được xây lại.

Cầu bộ hành này dài khoảng 20m, rộng hơn 3m, cao hơn 5m cùng hệ thống lan can trang trí bằng sắt hai bên. Công trình kết nối hai khu vực của công viên Hoàng Văn Thụ, được xây hơn 10 năm trước để thuận tiện cho người dân đi lại trong công viên.

TP.HCM tháo dỡ cầu bộ hành thi công dự án cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Cầu bộ hành tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất được phá dỡ. Ảnh: I.T

Hiện phần dầm cầu và lan can đã được tháo dỡ, đơn vị thi công đang sử dụng xe cơ giới chuyên dụng để phá bỏ hai trụ của cầu. Sở GTVT TP.HCM cho biết việc tháo dỡ cầu bộ hành này là bắt buộc để thi công đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà, dài 4km, được TP.HCM khởi công cuối năm ngoái với tổng kinh phí hơn 4.800 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục hầm chui tại nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện là gói thầu đầu tiên được triển khai.

Điểm đầu tuyến đường mới ở nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện; điểm cuối tại đoạn giao đường C12 - Cộng Hoà - Trường Chinh. Mặt đường chính rộng 25-48 m, 6 làn xe, hai đường nhánh quy mô 3-4 làn. Trên tuyến có một cầu cạn dài gần một km, 4 làn xe; hai hầm chui ở các nút giao, mỗi hầm cho 2 làn xe.

TP.HCM tháo dỡ cầu bộ hành thi công dự án cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà góp phần giảm thiểu ùn tắc khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Dự án được chính thức khởi công vào ngày 24/12/2022, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 8/2024. Ngoài mục tiêu kết nối trực tiếp với Nhà ga T3, dự án còn tạo ra một tuyến đường mới song hành và giảm tải cho các tuyến đường Cộng Hòa, Trường Chinh hiện hữu. 

Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt là sau khi Nhà ga hành khách T3 với công suất 20 triệu hành khách/năm được đưa vào hoạt động cuối năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem