TP.HCM: Trộm 90 tờ giấy, lãnh 9 tháng tù giam

Thứ hai, ngày 24/02/2014 15:03 PM (GMT+7)
Trí ghé vào cửa hàng giả vờ hỏi mua mũi khoan rồi lén lấy 90 tờ giấy nhám bỏ vào giỏ xách của mình. Đúng lúc này, anh Hào (chủ cửa hàng) đã phát hiện và tri hô. Trí hốt hoảng vội vứt tang vật rồi bỏ chạy. Anh Hào cùng mọi người vội truy đuổi và bắt được Trí...
Bình luận 0
Ngày 24.2.2014, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm 9 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Trọng Trí (SN 1975, ngụ quận Tân Phú) về tội trộm cắp tài sản.

Sáng 30.7.2013, Nguyễn Trọng Trí điều khiển xe máy lưu thông qua các tuyến đường tìm cơ hội ra tay trộm cắp tài sản. Đến khoảng 7h cùng ngày, khi đến cửa hàng vật tư Quốc Hào trên đường Lương Nhữ Học, Trí ghé vào cửa hàng giả vờ hỏi mua mũi khoan rồi lợi dụng lúc chị L. vào trong lấy mũi khoan, Trí đã lén lấy 90 tờ giấy nhám đang để trên kệ rồi bỏ vào giỏ xách của mình.

Đúng lúc này, anh Trần Quốc Hào (chủ cửa hàng) đã phát hiện và tri hô. Trí hốt hoảng vội vứt tang vật rồi bỏ chạy. Anh Hào cùng mọi người vội truy đuổi và bắt được Trí giao cho công an phường 10, quận 5.

Nguyễn Trọng Trí trước đó đã từng ngồi tù nhiều lần về tội “trộm cắp tài sản”.
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem