TP.HCM: Trường THPT Tây Thạnh nói gì về khoản vận động đầu năm?

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 27/09/2022 17:29 PM (GMT+7)
Trước phản ánh về các khoản thu đầu năm, trong đó có khoản vận động tài trợ, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh đã có ý kiến xung quanh việc này.
Bình luận 0

Nhiều khoản thu đầu năm

Thông tin từ phụ huynh có con học tại Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) cho biết, nhà trường đã thông báo các khoản phải đóng trong năm học 2022-2023.

Trong đó, các khoản thu gồm: bảo hiểm tai nạn (50.000đ), bảo hiểm y tế (563.220đ) tiền học buổi 2 (2.700.000 đồng); nước uống (120.000 đồng), tiền điện phòng học máy lạnh (320.000 đồng), tiếng Anh giáo viên nước ngoài (2.080.000 đồng), ấn chỉ ấn phẩm (200.000 đồng), hệ thống thông tin quản lí học sinh (160.000 đồng), phí tài khoản học trực tuyến K12 online (100.000 đồng), học thể dục tự chọn (100.000đ đồng). Tổng số tiền này là hơn 6,3 triệu đồng.

TP.HCM: Trường THPT Tây Thạnh nói gì về khoản vận động đầu năm? - Ảnh 1.

Trường THPT Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài các khoản trên, phụ huynh phải đóng thêm quỹ lớp (400.000 đồng) và vận động hỗ trợ giáo dục (500.000 đồng).

Theo phụ huynh này, riêng các khoản thu theo quy định đã là một áp lực không nhỏ đối với phụ huynh - nhất là những gia đình có 2-3 con đang học cùng lúc. Việc phải đóng góp thêm khoản quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh và tiền vận động tài trợ càng gây thêm nhiều áp lực.

"Đầu năm học nên nhiều khoản phải đóng một lúc khiến số tiền đội lên. Bên cạnh đó, các khoản như quỹ lớp, quỹ hội phụ huynh, tiền vận động hỗ trợ trường… cũng đáng kể. Mọi người đều đóng mà mình không đóng thì kỳ cục, nhưng nhiều quá cũng rất áp lực", vị phụ huynh chia sẻ.

TP.HCM: Trường THPT Tây Thạnh nói gì về khoản vận động đầu năm? - Ảnh 2.

Khuôn viên trường THPT Tây Thạnh được chăm chút sạch đẹp, nhiều tiểu cảnh đẹp như công viên. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cạnh đó, phụ huynh cũng thắc mắc, với cơ sở vật chất hiện đại, trường học sạch sẽ tiện nghi, không biết số tiền vận động tài trợ sẽ được nhà trường sử dụng vào việc gì?. Bởi nếu vận động thành công, số tiền này sẽ không hề nhỏ, lên tới hơn 1,3 tỷ đồng.

Không áp đặt, cào bằng

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, thầy Nguyễn Quang Đạt – Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết, nhà trường có vận động phụ huynh đóng góp dựa theo tinh thần Thông tư 16 của Bộ GDĐT về quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện vận động khoản tài trợ, nhà trường đã lên kế hoạch vận động và có quyết định phê duyệt của Sở GDĐT TP.HCM.

TP.HCM: Trường THPT Tây Thạnh nói gì về khoản vận động đầu năm? - Ảnh 3.

Năm học mới này, Trường THPT Tây Thạnh sẽ sử dụng thẻ từ cho tất cả học sinh để điểm danh vào lớp, vào thư viện. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Về khoản vận động này, nhà trường sẽ thực hiện các hoạt động như: Khen thưởng học sinh (35.000 cuốn tập, 300 ba lô, 5000 túi vải); xây dựng không gian văn hóa Bác Hồ (làm nhà sàn, thiết kế in ấn hình ảnh của Bác qua các thời kỳ); hỗ trợ học sinh tham gia các chương trình, hoạt động của Đoàn thanh niên, phong trào văn thể mỹ, cuộc thi kể chuyện Bác Hồ, lễ tri ân…); hỗ trợ học sinh tham gia các kỳ thi cấp thành phố.

Ngoài ra, nguồn vận động này sẽ được phụ huynh sử dụng để trao học bổng cho những học sinh khó khăn của trường. Theo thầy Đạt, nhà trường đã cung cấp danh sách học sinh khó khăn cho phụ huynh từ đầu năm học mới.

Thầy Đạt khẳng định, việc đóng góp dựa trên tinh thần tự nguyện, nhà trường không áp đặt, không cào bằng số tiền đóng góp. Phụ huynh đóng góp bao nhiêu thì nhà trường đều trân quý và sử dụng vào đúng mục đích để phục vụ tốt nhất cho học sinh. Như vậy, có thể có phụ huynh đóng góp 500.000 đồng, nhưng cũng có phụ huynh đóng góp mấy chục ngàn đồng, hoặc không đóng góp… Do đó, số tiền hơn 1,3 tỷ là không thể có.

Về quỹ lớp, thầy Đạt cho biết, một số lớp trong trường đã thu tiền này dù trước đó, nhà trường quán triệt trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh là không cho phép thu loại quỹ này. Sau khi nhận phản ánh, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm gửi lại tiền này cho phụ huynh. Đồng thời, nhà trường nhắc nhở giáo viên và học sinh không được nhận quỹ này.

TP.HCM: Trường THPT Tây Thạnh nói gì về khoản vận động đầu năm? - Ảnh 5.

Khuôn viên trường được cải tạo thành nơi nghỉ ngơi cho học sinh. Ảnh: Mỹ Quỳnh

"Thực sự chúng tôi rất trân quý sự đồng hành, giúp đỡ của phụ huynh học sinh trong những năm qua. Rất nhiều phụ huynh có nhu cầu, nguyện vọng đóng quỹ lớp để chăm lo cho con em, khen thưởng học sinh ở trong lớp. Tuy nhiên theo quy định thì phải thực hiện đúng", thầy Đạt cho biết.

Đối với các khoản thu khác, thầy Đạt thông tin thêm, tiền ấn chỉ ấn phẩm sẽ được dùng vào việc mua giấy thi, in đề thi, đề kiểm tra, giấy nháp… và làm thẻ từ, dây đeo, hình thẻ cho học sinh điểm danh mỗi ngày hoặc vào thư viện. Năm nay là năm đầu tiên nhà trường đổi qua thẻ từ để thuận tiện cho việc kiểm soát học sinh, điểm danh mỗi ngày… do đó, tất cả học sinh 3 khối lớp đều được làm thẻ từ mới.

Ngoài ra, khoản thu Hệ thống thông tin quản lý học sinh được chi cho hoạt động xin phép nghỉ học, các loại thông tin trao đổi giữa phụ huynh và nhà trường; phụ huynh có thể tra cứu các thông tin của học sinh trong quá trình học ở trường. Khoản thu về tài khoản học trực tuyến K12 online dùng để dành cho việc dạy và học trên internet, học sinh và thầy cô cần có nền tảng để dạy ngoài việc dạy và học trực tiếp ở trên trường.

Thầy Đạt cho biết thêm, tùy vào điều kiện kinh tế của các gia đình, phụ huynh học sinh có thể đóng tiền một lần hoặc theo từng đợt trong năm học. Đây là cách làm nhằm giảm áp lực cho phụ huynh nếu khó khăn về tài chính. Điều này đã được nhà trường thông báo cho tất cả phụ huynh từ đầu năm học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem