TP.HCM: Tử tù mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa đã bị bắt giữ như thế nào?

Mỹ Quỳnh Thứ sáu, ngày 16/07/2021 13:16 PM (GMT+7)
Sáng 16/7, Công an TP.HCM đã bắt được tử tù Nguyễn Kim An (sinh năm 1995, quê huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa từ ngày 13/7.
Bình luận 0

Theo nguồn tin của Dân Việt, sau khi trốn khỏi trại tạm giam Chí Hòa, tử tù Nguyễn Kim An đã ẩn náu trên đường Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức).

Thời điểm này, có một tài xế xe ôm đi ngang qua, nhìn thấy người ăn xin trên đường Võ Văn Ngân nên dừng lại cho 10.000 đồng. Thấy vậy, tử tù Nguyễn Kim An từ trong bóng tối chạy ra nhờ tài xế xe ôm chở về Bến xe Miền Đông và quận Tân Bình. Tuy nhiên, vì đường quá xa và gia đình còn con nhỏ không ai trông nom, tài xế xe ôm đã từ chối.

TP.HCM: Tử tù bỏ trốn trại giam Chí Hoà đã bị bắt giữ như thế nào? - Ảnh 1.

Tử tù Nguyễn Kim An đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP.Thủ Đức. Ảnh CACC

Dù năn nỉ tài xế xe ôm chở đi, nhưng không được, tử tù Nguyễn Kim An đã xin về phòng trọ ngủ nhờ vì không biết đi đâu. Vì thương người, tài xế xe ôm đã đồng ý cho đối tượng về nhà ở chung phòng với 2 người con tại một phòng trọ trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức).

Trong thời gian ở tại phòng trọ người lái xe ôm, đối tượng An liên tục có biểu hiện khác thường như lén lút nghe điện thoại. Bác xe ôm hỏi, thì An chỉ nói người nhà đang gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì dịch Covid-19 không biết làm gì.

Khoảng 0 giờ ngày 16/7, tử tù Nguyễn Kim An nhờ tài xế xe ôm mở cửa phòng trọ để ra Quốc lộ 1, TP.Thủ Đức gặp bạn. Trước khi đi, đối tượng An còn được bác xe ôm cho ít tiền để phòng thân.

Ngay sau khi rời phòng trọ ra Quốc lộ 1 để chờ đồng bọn, đối tượng An đã bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM bắt giữ.

Theo nguồn tin, lúc bị công an khống chế và bắt giữ, đối tượng An không hề chống trả. Ngay sau đó, tử tù Nguyễn Kim An được đưa về trại tạm giam Chí Hòa để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan phòng chống dịch của TP.Thủ Đức đã khoanh vùng khu nhà trọ nơi đối tượng cư trú để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19, phòng ngừa lây lan…

Trước đó, ngày 15/7, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Kim An về tội trốn khỏi nơi giam giữ. 

Nguyễn Kim An là đối tượng đã giết Lưu Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân) vào đêm 26/2/2014. An và Đạt là bạn học tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC (quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh). Do biết Đạt có tài sản nên An nảy sinh ý định giết bạn để cướp của, bán lấy tiền tiêu xài.

Giữa năm 2015, An bị tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình; xử phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp cao tuyên phạt y án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem