TP.HCM: Vẫn xếp hàng dài chờ vào siêu thị, cửa hàng thực phẩm hạ nhiệt

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 22/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Tại TP.HCM, người dân vẫn xếp hàng dài chờ vào siêu thị từ sáng sớm. Các siêu thị, cửa hàng thực phẩm đã tăng gấp 5-10 lần lượng thịt, rau củ quả trong hôm nay.
Bình luận 0

Sáng 22/8, trước ngày TP.HCM thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", nhiều người dân tiếp tục đến các siêu thị lớn để mua lương thực, thực phẩm dùng cho những ngày tới.

Người dân xếp hàng dài chờ vào siêu thị

Hơn 8h sáng, dòng người chờ vào siêu thị Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh) vẫn tiếp tục nối dài từ sân, uốn cong theo vỉa hè bên đường và ra tận con kênh cặp siêu thị. 

Khá đông khách nhưng mọi người đều chủ động xếp hàng giãn cách, hạn chế tối đa việc nói chuyện. Vì vậy, dù có lực lượng bảo vệ tăng cường để điều tiết nhưng cũng không quá vất vả.

TP.HCM: Vẫn xếp hàng dài chờ vào siêu thị, cửa hàng thực phẩm vắng hơn - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ vào siêu thị Co.opmart Chu Văn An (quận Bình Thạnh) lúc hơn 9h sáng 22/8. Ảnh: Hồng Phúc.

Vừa bước ra khỏi siêu thị với giỏ nhiều thực phẩm tươi sống, anh Bằng (ngụ quận Bình Thạnh) cho hay anh phải tranh thủ đi sớm, xếp hàng từ lúc gần 6h để được là những người vào đầu tiên.

"Bạn tôi nói không nên đi trễ quá vì tới nơi đông lắm chờ không nổi đâu nên hôm nay tranh thủ đi từ tờ mờ sáng. Tôi cũng không mua nhiều thực phẩm, chỉ đủ gia đình hai vợ chồng với một đứa con ăn đủ một tuần thôi. Mua cũng phải để cho người đến sau nữa, mọi người xếp hàng nhiều thế này mà" - anh nói.

Tại Emart Gò Vấp (quận Gò Vấp), kể từ khi siêu thị mở cửa, xe được điều tiết vào bên trong nên bên ngoài không còn cảnh tấp nập người chờ như lúc rạng sáng. Bên trong siêu thị, nhiều người đứng xếp hàng giãn cách, khai báo y tế trước để không mất nhiều thời gian.

Hơn 9h, cổng chính siêu thị Emart trên đường Phan Văn Trị vẫn tạm đóng, có thêm khá nhiều lực lượng chức năng hướng dẫn, điều tiết người dân đến đúng địa chỉ mua hàng, đến đúng khung giờ nên không còn xảy ra tình trạng quá đông hoặc xếp hàng cả tiếng nhưng bị từ chối mua hàng vì do không có thẻ đúng quy định.

TP.HCM: Vẫn xếp hàng dài chờ vào siêu thị, cửa hàng thực phẩm vắng hơn - Ảnh 3.

Siêu thị Emart sáng 22/8 không còn quá tấp nập do có lực lượng chức năng điều tiết. Ảnh: Hồng Phúc.

Cũng tương tự như các siêu thị khác, để trở thành những người mua hàng đầu tiên trong ngày tại Emart, nhiều người cho biết phải xếp hàng lúc sáng sớm.

Trong khi đó, tại các cửa hàng thực phẩm như Bách Hóa Xanh, Vissan, VinMart+, Satrafoods… có phần hạ nhiệt hơn so với hôm qua. Các điểm bán này chỉ đông khách vào lúc mở cửa nhưng từ 9h, cảnh xếp hàng nối đuôi nhau đã không còn nhiều.

Cửa hàng VinMart+ và Bách Hóa Xanh trên đường Huỳnh Tịnh Của (quận 3), VinMart+ trên đường Lý Chính Thắng (quận 3)... chỉ còn khoảng chưa đến 10 người xếp hàng, trong khi cùng thời điểm vào hôm trước, lượng người nối đuôi nhau rồng rắn.

Siêu thị rút kinh nghiệm, tăng hàng nhiều hơn

Sau hai ngày liên tiếp ghi nhận lượng khách tăng mạnh khi TP.HCM có thông tin sẽ thực hiện "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8, các hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối lớn trên địa bàn cho biết ngay lập tức đã điều tiết giới hạn số lượng khách vào, bố trí khu vực xếp hàng và ngồi chờ đảm bảo giãn cách, phân luồng di chuyển ra vào nhằm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch.

TP.HCM: Vẫn xếp hàng dài chờ vào siêu thị, cửa hàng thực phẩm vắng hơn - Ảnh 4.

Siêu thị Aeon điều tiết khách ngồi giãn cách chờ vào mua sắm. Ảnh: K.L.

Để giải quyết tình trạng hết hàng cục bộ, các nơi này cũng chủ động tiếp tục được đưa lên kệ, tăng thêm lượng hàng nhập vào và tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp, đặc biệt nhà cung cấp thực phẩm tươi sống.

Đến thời điểm này, các siêu thị đều cho biết đã tăng hàng dự trữ, hàng hóa đầy đủ phục vụ người dân.

Như trong hôm nay, các siêu thị Aeon tăng thêm 4 - 5 lần mặt hàng thịt tươi các loại và tăng 10 lần các mặt hàng rau củ quả từ Đà Lạt. Đồng thời, cam kết các mặt hàng sẽ ổn định và giữ giá ổn định hỗ trợ người dân.

Các nhà bán lẻ khác cũng thông tin thêm rằng đang khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM và chính quyền địa phương để chuẩn bị các giải pháp cung ứng hàng hóa cho người dân trong hai tuần tới, bắt đầu từ ngày 23/8 khi người dân được yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó".

Lãnh đạo TP.HCM cũng khẳng định TP đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Do đó, TP kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. TP cam kết sẽ cung ứng đầy đủ cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường. 

"Đề nghị người dân hãy tin tưởng vào chính sách chăm lo của TP, không tin, không chia sẻ, không bình luận những thông tin sai sự thật. Mong người dân hãy ủng hộ và chung sức cùng thành phố để cùng vượt qua đại dịch" - ông Phan Văn Mãi - phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch TP bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem