TP.HCM xây 4 cầu vượt chống ùn tắc

Thứ bảy, ngày 05/05/2012 08:21 AM (GMT+7)
Sau khi 2 cầu vượt nhẹ tại Hà Nội vừa được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 4.2012, đến lượt TP.HCM sẽ xây dựng 4 cầu vượt nhẹ nhằm chống ùn tắc.
Bình luận 0
img
Cầu vượt tại nút giao thông Láng Hạ -Thái Hà (Hà Nội) vừa khánh thành ngày 26.4

Ngày 4.5, ông Bùi Xuân Cường - Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, tháng 6.2012, thành phố sẽ xây dựng 2 công trình cầu vượt nhẹ tại nút giao thông Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) và ngã tư Thủ Đức (Q.9, Q.Thủ Đức), với 2 làn xe/cầu, kinh phí 100-130 tỷ đồng/cầu.

Cầu có kết cấu bằng thép, phù hợp với nền đất yếu của thành phố, thi công nhanh (3-4 tháng/cầu), khi cần có thể tháo, lắp, di dời dễ dàng. Trước mắt, 2 cầu vượt được đề xuất sử dụng cho xe 2 bánh, ô tô dưới 9 chỗ, xe buýt. Sở GTVT đề nghị làm cầu vượt dài 256 m, rộng 7,5 m ở nút giao thông Hàng Xanh; cầu vượt ngã tư Thủ Đức dài 328 m, rộng 9 m, hướng từ đường Lê Văn Việt đến Võ Văn Ngân.

Dự kiến, sau khi làm xong 2 cầu vượt này, TP sẽ xây thêm 2 cầu vượt nhẹ tại 2 nút giao thông thường xuyên ùn tắc là Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình), Cây Gõ (Q.11). 

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem