TP.HCM: Xử phạt nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội

Quang Phương Thứ năm, ngày 16/09/2021 07:31 AM (GMT+7)
UBND TP.HCM đã ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn, trong đó có việc sẽ đình chỉ hoạt động, rút giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh… đối với các cơ sở vi phạm
Bình luận 0

Ngày 15/9, UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan  yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTT-DL) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thống kê, báo cáo để quản lý thống nhất đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. 

Bên cạnh đó là việc định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp đối với hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội; hỗ trợ chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý cho lực lượng nói trên.

TP.HCM sẽ xử phạt nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội vi phạm  - Ảnh 1.

Hoạt động karaoke trá hình bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CTV

Đối với Sở LĐTB&XH, UBND TP.HCM yêu cầu ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cần phải rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập hệ thống thông tin quản lý về tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

UBND TP.HCM cũng giao lực lượng Công an TP.HCM tăng cường nắm tình hình, sử dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm, kích dục, nhảy múa thoát y, khiêu dâm… 

Hơn nữa, TP cần đẩy mạnh công tác quản lý về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh như quán bar, vũ trường, beer club… Tạm đình chỉ hoạt động hoặc đình chỉ những cơ sở không đảm bảo về điều kiện kinh doanh, vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) phối hợp, hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng yêu cầu Sở KHĐT tham mưu cho Bộ KHĐT có quy định chấn chỉnh tình trạng một địa chỉ có nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp đang có hiệu lực hoạt động, kinh doanh vi phạm pháp luật nhiều lần nhưng đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới để tiếp tục hoạt động tại địa chỉ cũ với ngành nghề cũ nhằm trốn tránh thi hành các quyết định xử phạt.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 15/9, thay thế Chỉ thị số 13/2012 CT-UBND ngày 25/4/2012 của UBND TP.HCM về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem