Xuất khẩu cá cảnh mang về cho TP.HCM cả triệu USD mỗi tháng

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 17/07/2023 08:51 AM (GMT+7)
Nửa đầu năm 2023, TP.HCM xuất khẩu khoảng 6 triệu con cá cảnh, kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,25 triệu USD. Các thị trường xuất khẩu chính của cá cảnh TP.HCM là châu Âu, các nước châu Á và châu Mỹ.
Bình luận 0

Theo thống kê của Sở NNPTNT TP.HCM, nửa đầu năm 2023, số lượng cá cảnh trên địa bàn thành phố xuất khẩu khoảng 6 triệu con. Kim ngạch xuất khẩu cá cảnh thu về khoảng 6,25 triệu USD. Như vậy, nếu tính trung bình, mỗi tháng, kim ngạch xuất khẩu cá cảnh tại TP.HCM đạt hơn 1 triệu USD.

Các thị trường xuất khẩu cá cảnh chủ yếu của TP.HCM hiện nay là châu Âu (chiếm 63,5%), châu Á (27,7%) và châu Mỹ (6,8%).

TP.HCM xuất khẩu cá cảnh mang về cả triệu USD mỗi tháng - Ảnh 1.

Nửa đầu năm 2023, TP.HCM xuất khẩu cá cảnh khoảng 6 triệu con, kim ngạch xuất khẩu khoảng 6,25 triệu USD. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cá cảnh là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao trong lĩnh vực nông nghiệp tại TP.HCM. Tính đến tháng 6/2023, sản lượng cá cảnh trên toàn thành phố đạt khoảng 52,4 triệu con. 

Nhiều huyện ngoại thành như Bình Chánh, Củ Chi đang phát triển khá mạnh mô hình nuôi cá cảnh, chủ yếu là cá chép Koi, cá dĩa, cá xiêm, cá ba đuôi, cá bảy màu, cá hồng kim, cá bạch kim…

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng cá cảnh nói chung cũng như cá cảnh xuất khẩu có giảm. Sản lượng cá cảnh tính đến giữa năm giảm đến 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng cá cảnh xuất khẩu giảm nhẹ hơn với mức giảm khoảng 5,9% về số lượng và giảm 4% về giá trị.

Thống kê của Sở NNPTNT TP.HCM, cho thấy bình quân giai đoạn 2016-2020, lượng cá cảnh xuất khẩu tăng 3,8%/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,2%/năm. Năm 2020 (tức trước dịch Covid-19), lượng cá cảnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố đạt 16,41 triệu con, kim ngạch xuất khẩu 17,26 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ. 

TP.HCM xuất khẩu cá cảnh mang về cả triệu USD mỗi tháng - Ảnh 3.

Nông dân thuộc HTX Cá cảnh Bình Lợi, huyện Bình Chánh, TP.HCM nuôi cá cảnh trong ao đất. Ảnh: Hồng Phúc

Tuy nhiên, sau dịch Covid-19, sản lượng cá cảnh sản xuất và xuất khẩu chững lại và có xu hướng giảm.

Theo Chi cục Thủy sản Sở NNPTNT TP.HCM, nguyên nhân khiến sản lượng giảm là do nhiều hộ nuôi ở TP.HCM thu hẹp diện tích bởi ảnh hưởng của lạm phát, sức mua yếu, kinh tế toàn cầu suy thoái. Ngoài ra, một số loại cá cảnh nuôi phổ biến (cá chép, cá bảy màu, cá chuột) được chuyển đổi sang nuôi ở các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Long An.

Cá cảnh đã được xác định là một trong số 6 nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của TP.HCM. 

Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của TP.HCM và có xu hướng phát triển ổn định. Cá cảnh cũng phù hợp với điều kiện sinh thái, truyền thống và kinh nghiệm sản xuất trên địa bàn, có khả năng cạnh tranh phát triển. 

Việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, tạo sản phẩm đạt năng suất là khả thi và được các chủ thể sản xuất thời gian qua ứng dụng rộng rãi. Cá cảnh có tiềm năng mở rộng thị trường, không chỉ tại TP.HCM mà còn đi các tỉnh, xuất khẩu; có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định; cho lợi nhuận và giá trị kinh tế cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem