Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm đâm chết vợ và cha vợ

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 06/07/2020 16:43 PM (GMT+7)
Do nghi vợ quay lại với chồng cũ, Nguyễn Văn Thanh (SN 1979) đã dùng dao đâm chết vợ mình là chị Sa Phia. Trong khi bị rượt đuổi, Thanh còn ra tay sát hại cha vợ là ông Thạch Sul.
Bình luận 0

Hôm nay (6/7), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nghi phạm Nguyễn Văn Thanh (SN 1979, ngụ xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ đâm chết vợ và cha vợ ở Trà Vinh - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh.

Theo kết quả điều tra, trước đây, Thanh sống chung với chị Thạch Thị Sa Phia (SN 1985) ở xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) và có một người con. Sau đó, Thanh cùng vợ đến Bình Dương làm thuê. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Phia trở về nhà ở Trà Vinh sống.

Ngày 29/6, Thanh từ Bình Dương trở về Trà Vinh, tổ chức tiệc nhậu với một số người quen. Sau đó, Thanh cho rằng vợ có ý quay lại với chồng cũ nên ghen tuông.

Tối cùng ngày, Thanh tìm đến nhà vợ. Khi nhìn thấy chị Phia, Thanh lao tới đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong. Ông Thạch Sul (cha vợ Thanh) nghe tiếng của con gái la nên chạy ra, cũng bị Thanh đâm tử vong. Sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiểu Cần nhanh chóng báo cáo vụ việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đồng thời yêu cầu hỗ trợ lực lượng để điều tra, làm rõ vụ án.

Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập thông tin phục vụ công tác truy bắt nóng đối tượng gây án.

Đến sáng 30/6, các trinh sát hình sự đã ập vào khống chế, bắt giữ Thanh khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà một người quen ở ấp Nhì, xã Tân Hùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem