Trách nhiệm hình sự vụ 2 chị em bị trúng đạn khi đứng trước nhà trọ

Quang Trung Thứ ba, ngày 14/02/2023 16:00 PM (GMT+7)
Đang đứng trước khu nhà trọ ở tỉnh Đồng Nai, 2 chị em gái bất ngờ bị trúng đạn. Chuyên gia pháp lý cho rằng, trong vụ việc này, nghi phạm có thể bị xử lý hai tội danh.
Bình luận 0

Hai chị em trúng đạn ở Đồng Nai

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang truy bắt nghi phạm nổ súng khiến 2 người bị thương tại khu trọ ở phường An Bình.

Trách nhiệm hình sự vụ 2 chị em bị trúng đạn khi đứng trước nhà trọ - Ảnh 1.

Công an thu giữ hai vỏ đạn bằng đồng tại hiện trường. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, tối 11/2, chị N.T.L. (25 tuổi) và em gái là N.T.T.H. (20 tuổi) đang đứng phơi đồ trước cửa phòng trọ, thì chiếc ôtô chạy tới cổng.

Lúc này, một thanh niên bước xuống xe rút súng và bắn nhiều phát vào khu trọ khiến 2 chị em bị thương ở chân. Sau khi gây án, nam thanh niên lên xe rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã xác định được hung thủ, tình nghi động cơ gây án từ mâu thuẫn nợ nần. 2 nạn nhân bị trúng đạn ở chân, được người thân đưa đi cấp cứu, hiện sức khoẻ đã ổn định.

Có thể xử lý hai tội danh

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong vụ việc này, mặc dù nạn nhân bị trúng đạn ở chân nhưng nếu có căn cứ cho thấy nghi phạm chĩa súng thẳng về phía nạn nhân và bắn nhiều nhát, hướng đạn có thể vào người nạn nhân thì có thể khởi tố về tội giết người, dù nạn nhân không tử vong.

Ông Cường phân tích, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của nghi phạm gây án, xác định hậu quả xảy ra đối với nạn nhân để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, cảnh sát thu được hai vỏ đạn bằng đồng tại hiện trường nên rất có thể khẩu súng này là khẩu súng quân dụng, loại súng ngắn.

Vì thế khi bắt được nghi phạm, cơ quan quan điều tra sẽ thu giữ khẩu súng để tiến hành giám định, làm rõ khả năng sát thương của hung khí.

Ông Cường cho rằng, trường hợp kết quả điều tra cho thấy đây là súng quân dụng, nghi phạm nổ súng ở cự li ngắn, hướng súng thẳng về phía nạn nhân, đây là hành vi giết người với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ và hung khí nguy hiểm có thể sát hại nhiều người.

Nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài ra, nghi phạm còn có thể bị xử lý thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem