Trách nhiệm hình sự vụ giả vờ cho tiền rồi trộm tài sản của cụ ông 94 tuổi

Quang Trung Thứ sáu, ngày 18/11/2022 07:04 AM (GMT+7)
Thấy cụ ông 94 tuổi ở nhà một mình, Hoàng Xuân Cung đã vào nhà giả vờ cho tiền rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm số tiền 15,9 triệu đồng bỏ trốn. Luật gia cho rằng, hành vi này của Cung đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm.
Bình luận 0

Trộm tài sản của cụ ông 94 tuổi

Công an huyện Phú Vang đã bắt giữ Hoàng Xuân Cung, 50 tuổi, quê TP Đồng Hới, Quảng Bình để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trách nhiệm hình sự vụ giả vờ cho tiền rồi trộm tài sản của cụ ông 94 tuổi - Ảnh 1.

Hoàng Xuân Cung tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Công an cho biết, khoảng 9h30 sáng ngày 10/11, Cung điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường, tìm nhà dân sinh sống neo đơn để trộm cắp tài sản.

Khi đến khu vực thôn Đồng Di, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, phát hiện ông Lê Quang Ấy, 94 tuổi ở nhà một mình, Cung vào nhà giả vờ cho tiền rồi lợi dụng sơ hở lấy trộm của ông lão 15,9 triệu đồng, sau đó bỏ trốn.

Dấu hiệu cấu thành tội phạm

Dưới góc độ pháp lý, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, thấy hành vi của Hoàng Xuân Cung đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định của Điều 173 Bộ luật hình sự 2015.

Theo bà Thơ, pháp luật bảo vệ quyền sở hữu tài sản của mọi công dân, hành vi lén lút lấy tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người khác là hành vi trộm cắp tài sản.

Đây là hành vi chuyển quyền sở hữu tài sản trái pháp luật từ chủ sở hữu tài sản sang người khác. Hành vi chuyển quyền sở hữu tài sản trái pháp luật, không đúng ý chí của chủ sở hữu xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân.

Vì vậy, bất kể mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng gây án là quan hệ ruột thịt hay chỉ là mối quan hệ xã hội, hành vi chuyển quyền sở hữu tài sản lén lút, không có sự đồng ý của chủ sở hữu cũng là hành vi trộm cắp tài sản.

Với số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên, người lén lút lấy tài sản của người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự.

Từ phân tích trên, bà Thơ cho biết, nếu kết thúc quá trình điều tra, Hoàng Xuân Cung bị chứng minh có tội trộm cắp tài sản, với số tiền chiếm đoạt là 15,9 triệu đồng, đối tượng này có thể đối mặt với khung hình phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự.

Khoản 1, Điều 173 quy định, người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một số trường hợp sau cụ thể sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem