Trách nhiệm hình sự vụ người đàn ông đánh chết một phụ nữ trong khách sạn

Quang Trung Thứ bảy, ngày 12/11/2022 08:36 AM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý đã bình luận vụ người đàn ông 58 tuổi ở Cà Mau đánh chết người phụ nữ ngay tại hành lang khách sạn.
Bình luận 0

Người đàn ông đánh chết người phụ nữ trong khách sạn

Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị đang điều tra vụ một người phụ nữ bị người đàn ông đánh đập dã man trong khách sạn đến tử vong vào ngày 10/11.

Theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, một người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân, đầu của người phụ nữ ngay tại lối đi của khách sạn. Đánh nạn nhân được một lúc, người đàn ông dừng lại ngồi nghỉ, sau đó bật dậy đánh tiếp.

Trách nhiệm hình sự vụ gã đàn ông đánh chết một phụ nữ trong khách sạn - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông đánh đập dã man người phụ nữ đến chết được camera ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình.

Hình ảnh camera cho thấy, khi vụ việc xảy ra có một thanh niên đến can ngăn. Tuy nhiên, do người đàn ông quá hung hăng nên nam thanh niên dừng lại. Lúc sau, thanh niên mới kéo được người đàn ông đi nơi khác.

Còn người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Người đàn ông được xác định là N.V.X. (58 tuổi, ngụ khóm 1, phường 8, TP Cà Mau) và nạn nhân là chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, chị T. bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng.

Bệnh nhân bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Cơ thể bệnh nhân đầy các vết thương.

Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp N.V.X. và đang điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Tình huống pháp lý trong vụ việc

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với diễn biến trong clip cho thấy người đàn ông này rất côn đồ, hung hãn, hành vi thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác.

Có thể là do ghen tuông, mâu thuẫn hoặc một lý do nào đó khiến người đàn ông này đã sử dụng hung khí nguy hiểm là chiếc gậy gỗ có khả năng sát thương cao để đánh đập liên tục vào những phần trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, trong tình trạng nạn nhân không còn khả năng kháng cự dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Hành vi thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu cấu thành của tội "Giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Bởi vậy, với thông tin ban đầu như trên và thông tin từ clip, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án giết người để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và đối tượng gây án, làm rõ nguyên nhân để làm căn cứ giải quyết vụ việc.

Theo quy định của pháp luật, hành vi tước đoạt trái phép luật tính mạng của người khác là hành vi giết người. Người thực hiện hành vi giết người với tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm, hành vi phạm tội đến cùng có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Dù nguyên nhân mâu thuẫn là gì chăng nữa, hành vi đánh đập người phụ nữ tàn nhẫn đến mức tử vong là hành vi đáng lên án và cần phải bị xử lý bằng những chế tài nghiêm minh để răn đe với đối tượng gây án đồng thời để răn đe, phòng ngừa chung với xã hội" – ông Cường nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem