Trách nhiệm hình sự vụ nữ 9X lừa bán túi xách hàng hiệu, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Quang Trung Thứ năm, ngày 03/11/2022 15:45 PM (GMT+7)
Quảng cáo có nguồn nhập túi xách hàng hiệu giá rẻ, Trang chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng tiền đặt cọc của khách. Luật gia cho biết, với hành vi và số tiền trên, nếu bị chứng minh có tội, người vi phạm có thể đối mặt khung hình phạt rất cao.
Bình luận 0

Chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng bằng chiêu lừa bán túi xách hàng hiệu giá rẻ

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trịnh Thu Trang (SN: 1991, ở TP Bắc Giang).

Trách nhiệm hình sự vụ nữ 9X lừa bán túi xách hàng hiệu, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam Trịnh Thu Trang. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo công an, từ tháng 8 năm nay, Trang đưa thông tin gian dối về việc bản thân có nguồn nhập túi xách hàng hiệu từ nước ngoài với giá rẻ để thu hút khách đặt cọc tiền mua hàng.

Sau khi các bị hại chuyển tiền, Trang chiếm đoạt tài sản của họ. Tổng giá trị tài sản bị can chiếm đoạt là hơn 50 tỷ đồng.

Để phục vụ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo ai bị Trịnh Thu Trang chiếm đoạt tài sản, đến Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để được giải quyết theo quy định.

Có thể đối mặt mức phạt chung thân

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Trịnh Thu Trang bị khởi tố được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015.

Theo vị luật gia, từ thông tin ban đầu được biết, thông qua hành vi của mình, Trang đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền trên 50 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi bị khởi tố, nếu bị chứng minh có tội, Trang có thể bị xử lý theo khoản 4 Điều 174 và có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bởi, khoản 4 Điều 174 quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Đây là hình phạt bổ sung của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nói về tội danh mà Trang bị khởi tố, bà Thơ cho biết, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được là hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho chủ sở hữu, người quản lý tài sản tin nhầm mà giao tài sản cho người phạm tội để chiếm đoạt tài sản đó.

Giá trị tài sản bị chiếm đoạt phải từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự. Nếu dưới 2 triệu đồng phải thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt mà còn vi phạm…người thực hiện hành vi nêu mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Theo vị luật gia, về mặt ý chí của người phạm tội lừa đảo bao giờ cũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, đây là điểm phân biệt cấu thành tội lạm dụng tín nhiếm chiếm đoạt tài sản.

Vì trong một số trường hợp phạm tội làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bao giờ ý định chiếm đoạt tài sản cũng phát sinh sau khi nhận tài sản thông qua một hình thức giao dịch nhất định.

Người phạm tội thực hiện hành vi do lỗi cố ý với mục đích là mong muốn chiếm đoạt được tài sản thuộc sở hữu của người bị hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem