Nhóm đối tượng đánh chết thiếu niên 16 tuổi ở TP.HCM có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ năm, ngày 03/11/2022 06:53 AM (GMT+7)
Luật sự đã bình luận về vụ thiếu niên 16 tuổi ở TP.HCM bị đánh chết gây xôn xao dư luận.
Bình luận 0

Lời khai của nhóm đối tượng đánh chết thiếu niên 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đang củng cố hồ sơ, bàn giao các đối tượng đánh thiếu niên T.T.M. (16 tuổi) tử vong cho Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Nhóm đối tượng đánh chết thiếu niên 16 tuổi ở TP.HCM có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc thiếu niên 16 tuổi bị đánh chết. Ảnh: N.T

Bước đầu, các nghi phạm khai khoảng 21h ngày 29/10, nhóm của M. ngồi chơi tại quán nước trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, thì 9 người trong nhóm của L.Q.V. (14 tuổi) chạy xe máy đến. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi vì cho rằng đối phương nhìn đểu.

Khoảng 21h45 cùng ngày, nhóm M. đến công viên ở phường 17, quận Gò Vấp đã gặp lại nhóm của L.Q.V. Mâu thuẫn từ trước, 2 bên lao vào đánh nhau.

Vụ việc làm T.T.M. tử vong, N.T.L. bị thương được đưa đến Bệnh viện 175 cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào đêm khuya, không có người chứng kiến và manh mối các nghi phạm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 12 giờ, lực lượng chức năng đã rà soát, triệu tập 11 người liên quan. Những người này đều dưới 18 tuổi.

Người chưa thành niên phạm tội, xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, gần đây tội phạm liên quan đến người chưa thành niên ngày càng tăng cao, đây là hiện tượng đáng báo động, các cơ quan phụ trách về trẻ em, thanh thiếu niên cần có biện pháp khuyến cáo, phòng ngừa từ xa để hạn chế tình trạng này.

Theo vị luật sư, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng tham gia vụ xô xát mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác nên cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc kết hợp giáo dục pháp luật.

Qua diễn biến hành vi cho thấy, hai nhóm ẩu đả tại nơi công cộng, hậu quả một người thiệt mạng và một số người bị thương.

Hành vi của các đối tượng phạm có dấu hiệu phạm tội "Giết người" quy định tại Điều 123, tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134, tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự 2015.

Trong đó, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố cả hai nhóm tham gia ẩu đả về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng, còn các đối tượng thực hiện hành vi giết người sẽ bị xử lý về tội giết người.

Luật sư Khuyên nêu quan điểm, hành vi của các đối tượng là vực kỳ manh động, đặc biệt nguy hiểm, một lúc xâm phạm nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ. 

Các đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, mong muốn hậu quả xảy ra, có chuẩn bị công cụ phương tiện để tham gia ẩu đả, xô xát nên sẽ có thể bị xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, trong vụ án này, những người thực hiện hành vi đều chưa thành niên, thậm chí có đối tượng mới 14 tuổi.

Nên nếu bị chứng minh có tội, các đối tượng có thể được áp dụng chính sách điều tra, truy tố, xét xử và hình phạt dành cho người chưa thành niên phạm tội quy định tại Điều 12, Điều 91, Điều 98, Điều 101 Bộ luật hình sự 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem