Trai làng hỗn chiến, một người bị bắn chết

Thứ ba, ngày 19/03/2013 09:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 19.3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Sỹ Lâm (SN 1985, xóm 14 Nghi Liên).
Bình luận 0

Theo đó vào khoảng 11h ngày 17.3, do có mâu thuẫn từ trước, Võ Văn Long (SN 1989, xóm 3, Nghi Xá) đã dẫn một nhóm đối tượng đến đập phá tại nhà Lê Văn Cường (SN 1987, xóm 2 Nghi Xá). Thấy nhóm của Long đông người và hung hãn, Cường lấy khẩu súng săm-lét ra bắn, khiến nhóm của Long bỏ chạy.

 img
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau đó Lê Văn Cường điều động nhiều “chiến hữu” cầm hung khí tiếp tục đuổi đánh gây nên trận hỗn chiến náo loạn khắp làng quê. Trong lúc hỗn chiến, một đàn em của Cường đã bắn chết Nguyễn Sỹ Lâm (SN 1985, xóm 14 Nghi Liên). Ngoài ra, có 2 đối tượng khác bị thương nặng do bị chém, phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc lập tức triển khai lực lượng xuống địa bàn bắt giữ ngay 14 đối tượng gây ra vụ hỗn chiến trên.

Chiều 18.3, đối tượng Nguyễn Thanh Hiệu (SN 1988, trú Nghi Khánh, Nghi Lộc), kẻ trực tiếp bắn chết Nguyễn Sỹ Lâm đã đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú..

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án mạng để đưa nhóm đối tượng trên xét xử trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem