Trạm kiểm dịch

  • (Dân Việt) - Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát liên quan tới việc thu phí kiểm dịch các sản phẩm gia súc, gia cầm vừa qua.
  • Dân Việt - Trung tá CSGT Huỳnh Thiên Lộc chạy xe đặc chủng đến một trạm xăng thì bất ngờ bị 6 thanh niên ập tới dùng dao và hung khí như tuýp sắt, gạch đá tấn công làm anh Lộc đứt gân tay, thủng ruột…
  • (Dân Việt) - Trong thời gian phụ giúp người anh nuôi ong, thấy nghề nuôi ong thú vị và có thể làm giàu được, Tính quyết định dừng lại ở nghề này.
  • Dân Việt - Xe khách biển số 43B-00452 của nhà xe Xuân Tùng chở 1.365 kg thịt và mỡ bẩn trên đường đưa về thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ…
  • (Dân Việt) - Người chăn nuôi gà, vịt ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) long đong theo quả trứng do phải đóng quá nhiều loại phí.
  • (Dân Việt) - Mỗi ngày vẫn có hàng trăm tấn sản phẩm gia súc, gia cầm “bẩn”, có nguy cơ mang mầm bệnh được tuồn vào TP.HCM tiêu thụ. Người tiêu dùng vì thế tiếp tục e ngại với thịt heo.
  • Ngày 25.5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức và Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra trên tuyến QL1A (TP.HCM) phát hiện xe máy biển số 55X1-7616 do ông Phạm Văn Tốt (SN 1958) điều khiển, vận chuyển gần 200 kg thịt heo sữa không có giấy chứng nhận kiểm dịch, hướng từ Đồng Nai về TP.HCM.
  • (Dân Việt) - Theo Tổng cục Thống kê, số lượng rau, quả nhập khẩu vào nước ta trong những năm gần đây liên tục tăng lên. Song việc kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm (ATTP) đối với mặt hàng này đang rất bị động, gần như thả nổi, nhất là đối với rau, quả nhập khẩu từ Trung Quốc.
  • Sáng 9.5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kết hợp với CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành bắt xe tải do tài xế Trần Văn Chính, (SN 1983 quê, Nam Định) chở 13.790 kg thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.
  • (Dân Việt) - Chỉ trong sáng 12.4, Cơ quan thú y TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ ít nhất 3 vụ vận chuyển thịt và xác sản phẩm gia súc, gia cầm với hơn 800 con gà thịt không có giấy kiểm dịch.