Bắt 4 tên đâm thủng ruột trung tá CSGT

Thứ năm, ngày 09/08/2012 10:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trung tá CSGT Huỳnh Thiên Lộc chạy xe đặc chủng đến một trạm xăng thì bất ngờ bị 6 thanh niên ập tới dùng dao và hung khí như tuýp sắt, gạch đá tấn công làm anh Lộc đứt gân tay, thủng ruột…
Bình luận 0

Ngày 8.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt 4 đối tượng trong vụ chém trọng thương trung tá CSGT Huỳnh Thiên Lộc - Trạm Tuần tra Kiểm soát giao thông Suối Tre vào đêm 31.7 gồm: Nguyễn Văn Phi, 19 tuổi, Ngô Thanh Tuấn, 25 tuổi, Hoàng Sang Thế Xiều, 22 tuổi và Võ Văn Lựu, 19 tuổi (đều ngụ tại TP.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận).

Ngày 31.7, anh Lộc làm việc phối hợp tại Trạm Kiểm dịch Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc). Gần 24 giờ cùng ngày, anh Lộc chạy xe đặc chủng đến một trạm xăng trên Quốc lộ 1, gần đó đổ xăng thì bất ngờ bị 6 thanh niên chạy 3 xe máy ập tới dùng dao và hung khí như tuýp sắt, gạch đá tấn công làm anh đứt gân tay, thủng ruột… Nạn nhân bị thương nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Theo CQĐT, các đối tượng trên khai nhận: Nguyễn Văn Phi - tài xế, thường điều khiển xe trên Quốc lộ 1, qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều lần bị anh Lộc xử phạt nên Phi có ý định trả thù.

Ngày 31.7, Phi cùng Tuấn, Xiều và Lựu cùng hai đối tượng khác mang theo hung khí chạy xe đến khu vực mà anh Lộc làm việc. Theo dõi, phát hiện anh Lộc chạy xe vào cây xăng thì các tên này chặn xe, tấn công rồi bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem