TP.HCM: Heo bệnh về phố, người dùng e dè

Thứ tư, ngày 04/07/2012 07:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mỗi ngày vẫn có hàng trăm tấn sản phẩm gia súc, gia cầm “bẩn”, có nguy cơ mang mầm bệnh được tuồn vào TP.HCM tiêu thụ. Người tiêu dùng vì thế tiếp tục e ngại với thịt heo.
Bình luận 0

Khó kiểm soát

Theo Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức, liên tục trong những ngày qua, nhiều xe tải chở các sản phẩm gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thậm chí từ miền Trung, miền Bắc đổ về TP. HCM để tiêu thụ. Cụ thể, trong vòng 10 ngày cuối tháng 6 qua, trạm đã phát hiện gần 30 vụ vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép với số lượng gần 15 tấn sản phẩm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đang trên đường chuyển vào TP. HCM tiêu thụ.

img
Đội kiểm tra của Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức bắt quả tang một xe khách chở heo “bẩn” vào TP. HCM tiêu thụ.

Chỉ riêng ngày 28.6, có đến 6 trường hợp vận chuyển thịt heo chưa qua kiểm dịch từ Đồng Nai – nơi đang có dịch heo tai xanh về TP. HCM với số lượng hơn 500 kg bị phát hiện. Trước đó, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cũng lập biên bản xử lý nhiều xe khách từ các tỉnh miền Trung vào, mang theo hàng trăm con heo sữa đã chết nhưng chưa qua kiểm dịch. Nhiều lô hàng đã bắt đầu thối rữa, bốc mùi hôi thối, hơn 500 con heo sữa không rõ nguồn gốc đã được tiêu hủy trong mấy ngày qua....

Trước tình trạng dịch tai xanh gây hại trên đàn gia súc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, đe dọa lây lan sang địa bàn TP. HCM, Chi cục Thú y thành phố đã yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm gia súc, gia cầm từ các địa phương đổ về thành phố nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, một đại diện Chi cục Thú y TP. HCM cho biết, rất khó để kiểm soát chặt lượng “heo lậu” nhỏ, lẻ đổ về thành phố trên các ngả đường.

Sức mua giảm

Ghi nhận tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP. HCM, lượng gia súc đổ về đây trong những ngày qua tăng nhẹ. Mỗi ngày, chợ đầu mối nông sản Bình Điền nhận khoảng 240 tấn thịt heo với giá giảm từ 3.000 – 4.000 đồng/kg so với trước.

Tại Bình Dương, dịch tai xanh đã xuất hiện tại 2 xã Lạc An và Tân Định (huyện Tân Uyên). Trong khi đó tại Đồng Nai, dịch bệnh đã có mặt tại thị trấn Vĩnh An, xã Hiếu Liêm và xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu). Đồng Nai đang thực hiện chính sách hỗ trợ 38.000 đồng/kg cho các hộ có heo bệnh phải tiêu hủy.

Tại các siêu thị, chợ bán lẻ trên địa bàn TP.HCM, sức mua thịt heo cũng chưa tăng lại nhiều sau đợt ảnh hưởng bởi thông tin chất cấm trong chăn nuôi tháng 3 vừa qua. Giá heo thịt do đó cũng liên tục giảm. Hiện tại, giá thịt đùi ở mức 68.000 – 77.000 đồng, sườn cốt lếch, ba rọi được bán với giá từ 85.000 – 95.000 đồng/kg…

Trong khi đó, do lo sợ ảnh hưởng của dịch tai xanh, nhiều hộ chăn nuôi tại khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang đang bán tháo heo ra để mong thu lại ít vốn. Ông Nguyễn Kim Đoán – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, hiện tại, giá heo hơi khu vực huyện Thống Nhất (Đồng Nai) dao động ở mức 37.000 – 38.000 đồng/kg, giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg so với hồi tháng 6.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem