Trận Iraq – Việt Nam hoàn toàn có thể bị khủng bố

Thứ bảy, ngày 26/03/2016 17:00 PM (GMT+7)
Lo ngại về vấn đề khủng bố tại khu vực Tây Á, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iraq có thể bị hoãn để đảm bảo an ninh.
Bình luận 0

Mới đây, một vụ đánh bom liều chết đã diễn ra tại SVĐ ở trung tâm thành phố Baghdad của Iraq khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Mặc dù được trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Iraq được diễn ra tại sân đấu trung lập PAS tại Tehran, Iran. Thế nhưng với cuộc khủng bố trên đã khiến tình hình an ninh của trận đấu trên không được an toàn.

img

Thầy trò HLV Hữu Thắng đã có mặt ở Iran. Ảnh: IT.

Được biết, Iran cũng là một quốc gia có nhiều người theo đạo Hồi và tiềm ẩn không ít nguy hiểm về những phần tử cực đoan. Hiện những nhóm khủng bố đang hướng mục tiêu đến các trận đấu bóng đá, nơi có rất nhiều CĐV tập trung theo dõi đội nhà thi đấu.

Theo dự kiến, trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Iraq sẽ quyết định tới vị trí nhì bảng F, sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 29.3 tới (giờ Việt Nam) tại sân PAS ở thủ đô Tehran, Iran. Sau khi chứng kiến vụ đánh bom liều chết nói trên, nhiều khả năng trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và Iraq tại Tehran sẽ bị hoãn hoặc di rời sang một địa điểm được cho là an toàn hơn. Mọi sự lo ngại đều không thừa, nhất là khi nó lại diễn ra ở một quốc gia Trung Đông.

Tại bảng F, Thái Lan đã chắc chắn lọt vào giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với 14 điểm sau 5 trận. Iraq đang xếp thứ hai với 9 điểm,còn đoàn quân của HLV Hữu Thắng đứng thứ ba với 7 điểm. Đội thứ hai bảng đấu này vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách 4 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất.

Thiên Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem