Trần Thị Quốc Khánh
-
Thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), bà Trần Thị Quốc Khánh – ĐBQH đoàn Hà Nội "cảm thấy đây là một kỷ niệm lịch sử", bởi vì "lần đầu tiên chỉ có một đại biểu ủng hộ Chính phủ, còn tất cả các đại biểu đều phản ánh một tâm trạng hết sức bức xúc".
-
ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh nhấn mạnh: Người ta nói cứ để thùng rác như hiện tại nó liên quan đến lợi ích nhóm trong vấn đề xử lý rác thải… Chúng ta phải thể chế hóa việc phân loại rác thải từ nguồn, quy định cụ thể hóa trong luật để không còn câu nói về lợi ích nhóm trong việc xử lý rác thải để lấy tiền...
-
“Có những trường hợp phạm nhân được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp quản lý các trại giam thì đều ghi nhận là người có ý thức chấp hành tốt quy định của trại giam. Nhưng cơ quan quản lý trại giam thì không bao giờ xác nhận cho họ là có ý thức cải tạo tốt để đưa vào đặc xá vì người này luôn viết đơn kêu oan”, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nói.
-
Sáng nay (11.9), phát biểu góp ý cho dự thảo Luật Hành chính công (dự luật từ sáng kiến của nữ đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong lịch sử Quốc hội có 2 sáng kiến pháp luật. Lần đầu không thành, trường hợp dự luật Hành chính công là lần thứ hai, chính vì sáng kiến của đại biểu Quốc hội nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất trân trọng.
-
"Người tù Trần Văn Vót liên tục kêu oan trong nhiều năm. Khi gặp tôi, ông đã nói ông là người khổ nhất trong số hơn 90 triệu dân...", bà Trần Thị Quốc Khánh - Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - chia sẻ.
-
“Tôi thấy các bộ, ngành đều bận việc, mình là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thấy có sự vênh nhau, chưa kết nối giữa các bộ. Thôi thì các bộ bận thì mình xắn tay giúp, rồi mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các ĐBQH để cùng nhau xây dựng thành dự thảo Luật Hành chính công”.