Tranh cãi quanh chuyện chồng tuyên bố ly hôn, nuôi con của bồ chỉ vì vợ quá béo

Hà Linh Chủ nhật, ngày 15/07/2018 15:14 PM (GMT+7)
Trong vô vàn lý do quyết định việc đường ai nấy đi, người chồng trong câu chuyện dưới đây cho rằng vợ quá béo và xấu nên kiên quyết ly hôn.
Bình luận 0

Phụ nữ sau khi lập gia đình, với đủ bộn bề, lo toan khiến nhan sắc dần phai tàn. Thêm nữa, việc sinh liền những đứa con cũng làm cho vóc dáng không còn thon thả như thời con gái. Ngoại hình úi xùi, lúc nào cũng tất bật, đầu bù tóc rối cũng chính là một trong những lý do khiến các ông chồng dần chán vợ và đi tìm thú vui bên những cô gái trẻ đẹp khác. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của cặp vợ chồng đã có 10 năm chung sống.

Chia sẻ trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, người vợ giấu tên cho biết chị phát hiện chồng ngoại tình với người phụ nữ đã có 2 con. Dù đau đớn nhưng chị vẫn nín nhịn vì nghĩ các con cần có bố. Chị không đánh ghen, không chửi bới mà chỉ mong chồng sẽ suy nghĩ lại quay về bên gia đình. Thế nhưng, chồng chị vẫn hết lần này đến lần khác lé lút qua lại với cô bồ.

img

Tâm sự của người vợ bị chồng chê béo và xấu. Ảnh chụp màn hình

Suốt 10 năm bên nhau, gian nan, khổ cực thế nào chị cũng cố gắng vượt qua được. Thế nhưng bất ngờ trước mặt gia đình, chồng chị tuyên bố sẽ ly hôn với vợ và nói có khả năng nuôi con của người tình. Lý do chồng chị đưa ra là vì vợ quá béo và xấu.

“Vì hai con còn nhỏ công việc em không ổn định mấy nên giờ phải chịu lép vế trước bồ của chồng, giờ mấy mẹ con em lang thang, chưa có nhà cửa gì cả. Về quê thì tội cho ba em”, người vợ trải lòng.

Hiểu được sự thiệt thòi, thiếu tự tin khi nhan sắc kém xinh đẹp, người vợ cũng đã cố gắng giảm cân nhưng thất bại. Trang điểm chị cũng không thạo nên việc thay đổi bản thân gặp nhiều khó khăn. Chưa kể, việc mua sắm chị cũng phải hạn chế vì đang lo cho con nhỏ.

Ngay khi được đăng tải, dòng tâm sự của bà mẹ này đã gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều ý kiến trái chiều cũng được bày tỏ. Đa phần, các bình luận đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của người chồng khi bỏ vợ nhưng cũng bỏ mặc luôn cả 2 đứa con của mình. Một số thành viên cũng đưa ra lời khuyên cho bà mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Thành viên có nick Bảo Anh bày tỏ: “Xấu hay béo chỉ là cái cớ, chồng chị đã ngoại tình, hẳn nhiên muốn chung sống với bồ nên phải kiếm lý do nào đó ly hôn với vợ. Thà rằng anh ta cứ nói rằng muốn sống với người tình cho xong, đằng này còn viện lý do tại vợ xấu mà phải bỏ”.

Đồng quan điểm, thành viên Ngọc Mai cũng cho rằng đàn ông một khi đã hết yêu thì chẳng có điều gì ngăn cản được việc anh ta muốn. “Nhưng mình không hiểu nổi anh ta bỏ vợ vì chán, thì tại sao anh ta còn nhẫn tâm bỏ con. Con mình thì bơ vơ còn định nuôi con của người tình? Đúng là ngang trái. Nếu đã không còn cứu vãn thì ly hôn đi bạn, nhưng anh ta phải chu cấp cho các con. Bạn kiếm chỗ làm ổn định rồi dần dần khó khăn cũng qua thôi”.

Một số bình luận khác cũng bày tỏ sự thương cảm đối với những người phụ nữ hết lòng vì gia đình mà chồng bội bạc. “Đàn ông nào nhìn thấy gái xinh chẳng tít mắt vào, chúng nó lại dẻo mỏ nịnh cho vài câu thì lúc ấy vợ con chẳng có nghĩa lý gì hết. Phụ nữ hy sinh, cam chịu vì gia đình khổ vậy đấy. Chừng ấy năm vất vả nhưng có phải ai cũng may mắn gặp được người chồng hiểu chuyện đâu”.

img

Vợ hy sinh hết lòng về chồng rồi cuối cùng nhận kết đắng. Ảnh minh họa

Câu chuyện này cũng nhận được nhiều bình luận trái chiều khi cho rằng đây cũng chính là bài học dành cho những người phụ nữ. Bởi dù bận rộn đến mấy cũng nhất định không được quên chăm sóc cho bản thân mình và phải tự chủ về kinh tế.

Thành viên Hoài Nguyễn khẳng định: “Mình nghĩ là việc giảm cân, lấy lại vóc dáng là điều có thể. Bạn chưa thực hiện đúng mà thôi. Sau sinh mình đã tăng hơn 20kg và sau 1 năm giảm cân mình đã về đúng cân nặng thời con gái. Giảm cân đi là xinh rồi, ăn mặc diện chút, tô ít son cho tươi tỉnh chứ đâu cần trang điểm cầu kỳ. Chưa kể đàn ông yêu bằng mắt, ra đường ngắm bao nhiêu gái đẹp về nhà thấy vợ úi xùi, hay cáu bẳn cũng chán. Vậy nên chị phải cố gắng tút tát lại ngoại hình cho chồng chị thấy anh ta đã sai lầm. Còn về công việc, chị sinh 2 con cũng bận rộn, nhưng em thấy nhiều người cũng như vậy, họ vẫn cố gắng bám trụ, sắp xếp thời gian dành cho sự nghiệp của mình. Chính vậy mà khi ly hôn, họ tự chủ về cuộc sống và kinh tế. Chồng có hay không, cũng chẳng còn quan trọng”.

Hiện, tâm sự của người vợ không may mắn vẫn nhận được sự quan tâm từ mạng xã hội. Chủ đề này cũng đã gây ra một cuộc tranh luận lớn về việc phụ nữ nên sống cho bản thân mình trước tiên hay hết lòng vì gia đình để rồi nhận lại kết thúc chẳng hề tốt đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem