Tranh cãi việc ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không cho sinh viên nằm nệm

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 27/11/2023 10:50 AM (GMT+7)
Sau khi Trường ĐH sư phạm TP.HCM ra thông báo, yêu cầu sinh viên tuân thủ việc sử dụng, sắp xếp cơ sở vật chất và đồ dùng... trong đó có yêu cầu không cho sinh viên nằm nệm đã xảy ra nhiều tranh cãi trái chiều.
Bình luận 0

Sinh viên ở ký túc xá không được nằm nệm

Vừa qua, Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP.HCM ra thông báo về việc sử dụng, sắp xếp cơ sở vật chất và đồ dùng sinh viên các phòng ở trong ký túc xá.

Theo đó, để đảm bảo nề nếp, mỹ quan các phòng ở và thuận lợi cho việc ở, sinh hoạt, học tập của sinh viên, Giám đốc Ký túc xá Trường ĐH sư phạm TP.HCM yêu cầu sinh viên các phòng giữ vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, có khăn bàn ở khu vực bàn tập thể phía ngoài. Trên bàn chỉ để bình nước uống tập thể, khay ly và bình bông (nếu có)...

Tranh cãi việc ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không cho sinh viên nằm nệm  - Ảnh 1.

Ký túc xá Đại học Sư phạm TP HCM. Ảnh: HCMUE

Khu vực kệ dép, tùy vào kích cỡ kệ dép mà sinh viên để nhiều hay ít; trên nguyên tắc chung là chỉ để giày dép, không để vật dụng khác lên kệ, không để dép dưới sảnh và mang đẹp trong phòng.

Đặc biệt, ở khu vực giường, yêu cầu sinh viên không nằm nệm, kể cả miếng lót hay mền dư. Sinh viên chỉ được nằm chiếu. Màn (mùng), mền, gối phải được gấp gọn sau khi ra khỏi giường. Kệ sách chỉ để sách, 1 hộp vừa ngăn kệ để đồ khác (mỹ phẩm, thuốc,..), đèn bàn. Bàn học cá nhân phải xếp gọn để vào góc giường hoặc khe giường sau khi sử dụng. Góc giường chỉ sử dụng để ba lô đi học. Gầm giường để trống không để đổ.

Ngoài ra, Giám đốc Ký túc xá Trường ĐH sư phạm TP.HCM cũng yêu cầu một số nội dung khác như đồ để trên nóc tủ; cây phơi đồ và dây phơi khu vực công trình phụ...; Yêu cầu sinh viên không chơi game, xem phim liên tục gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sinh hoạt chung của phòng ở, khu tập thể.

Sau khi ký túc xá Trường ĐH sư phạm TP,HCM đưa ra quy định này, một số tài khoản đã đăng tải trên hội nhóm sinh viên và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tranh cãi việc ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không cho sinh viên nằm nệm  - Ảnh 3.

ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP.HCM được xây dựng hơn 30 năm nên khá cũ kỹ, xuống cấp. Ảnh: GGM

Trong khi một bộ phận cho rằng, việc nằm nệm là nhu cầu thiết yếu của sinh viên. Sau một ngày học tập vất vả, sinh viên rất cần được ngả lưng trên chiếc giường êm ả. Việc ký túc xá yêu cầu không được nằm nệm là khá khắt khe.

"Nếu ai ở bẩn, không tuân thủ vệ sinh tại khu vực ở thì ký túc xá có quyền đuổi ra khỏi ký túc xá, chứ ai lại áp đặt như vậy, sẽ thiệt thòi cho những sinh viên ăn ở sạch sẽ và có nhu cầu nằm nệm", một tài khoản chia sẻ.

Có tài khoản còn cho rằng, có thể cho sinh viên sử dụng các loại nệm da, loại mỏng để nằm cho dễ chịu. Tài khoản này cho rằng, loại nệm da này vừa sạch, vừa dễ vệ sinh; có thể cho sinh viên thuê để tăng ý thức bảo quản.

Nằm nệm sợ phát sinh... rệp! 

Trong khi đó, rất nhiều ý kiến lại cho rằng, phải có lý do thì ký túc xá mới yêu cầu sinh viên tuân thủ quy định nêu trên. Đa số những người ủng hộ quy định này đều cho biết, bản thân họ từng ở ký túc xá và không phàn nàn điều gì bởi giá rẻ hơn nhiều so với thuê trọ bên ngoài. Đồng thời, việc tuân thủ các quy định cũng là cách rèn dũa kỷ cương cho sinh viên.

Tranh cãi việc ký túc xá Trường ĐH Sư phạm TP.HCM không cho sinh viên nằm nệm  - Ảnh 5.

Việc yêu cầu sinh viên tuân thủ các quy định trong ký túc xá nhằm tạo mỹ quan phòng ở và thói quen sinh hoạt lành mạnh cho sinh viên. Ảnh: M.Q

"Việc được ở ký túc xá cũng phải qua xét duyệt kĩ lưỡng, không phải ai muốn cũng được. Vậy thì việc tuân thủ những qui định của ban quản lý để làm gương cho thế hệ sau, có gì là không được? Nếu thấy bất tiện thì ra ngoài mà ở, nhường chỗ lại cho bạn khác".

Ngày 27/11, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Anh Đài, Giám đốc Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết, việc yêu cầu sinh viên không nằm nệm là do khi sử dụng nệm, nhiều sinh viên không vệ sinh sạch sẽ, thu hút côn trùng, sinh ra rệp... điều này đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt chung của ký túc xá.

Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã được xây dựng hơn 30 năm. Hiện ký túc xá này có 200 phòng với khoảng 1.600 sinh viên lưu trú, lệ phí 300.000 đồng/ tháng/ sinh viên.

Cũng theo ông Đài, có thời điểm, cả dãy phòng bị rệp tấn công. Ban quản lý ký túc xá phải thuê đơn vị xử lý côn trùng công nghiệp đến vệ sinh. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian rệp lại xuất hiện trở lại. ký túc xá cũn g vừa phải thay toàn bộ ván giường trong hai phòng sinh viên vì rệp xuất hiện nhiều.

Thêm vào đó, ông Đài cho biết, mỗi khi sinh viên ra trường, các em để lại ký túc xá hàng trăm tấm nệm cũ. Ban quản lý ký túc xá phải xử lý đồ dùng cũ này rất mất thời gian và tốn kém.

Ông Đài chia sẻ thêm, sau khi đưa ra thông báo nêu trên, ông là người trực tiếp trao đổi với sinh viên. Thời điểm này, có 3 sinh viên không đồng tình với quy định mà ký túc xá đưa ra. Tuy nhiên, sau khi được ông giải thích, các em đã vui vẻ chấp hành. Đến nay, ban quản lý ký túc xá không nhận được phàn nàn nào của sinh viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem