Tránh tồn đọng muối, diêm dân Cần Giờ làm theo đơn đặt hàng

Trần Đáng Thứ tư, ngày 08/06/2016 13:15 PM (GMT+7)
Tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, gây tồn đọng lượng muối lớn và giá giảm thảm hại, lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ - nơi có hơn 1.500ha sản xuất muối cho biết, từ nay diêm dân sản xuất muối phải trên cơ sở số lượng đặt hàng của các doanh nghiệp.
Bình luận 0

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước – Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho hay, sắp tới huyện sẽ định hướng diêm dân sản xuất muối loại nào, sản lượng bao nhiêu theo nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường. Để làm điều này, huyện sẽ chỉ đạo quy hoạch lại vùng sản xuất muối trên địa bàn. Theo đó, thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa sẽ không sản xuất muối mà chuyển sang nuôi trồng các loại nông sản khác, còn muối sẽ tập trung sản xuất tại xã Lý Nhơn (800ha) và Thạnh An (200ha). “Chúng tôi khuyến cáo diêm dân sản xuất đúng quy hoạch để có cơ sở sản xuất theo quy hoạch, các ban ngành chức năng nắm được sản lượng muối tiêu thụ, có định hướng kết nối nông dân với doanh nghiệp” - ông Phước nói.

img

Diêm dân Cần Giờ phải sản xuất muối theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để tránh gặp khó trong tiêu thụ. Ảnh: T.Đ

Cùng với việc tổ chức lại vùng sản xuất muối, huyện Cần Giờ đang khẩn trương thành lập hợp tác xã (HTX) Muối Lý Nhơn, kiện toàn tổ hợp tác muối Thạnh An và phát triển thành HTX để có chính sách hỗ trợ tạo điều kiện tiêu thụ muối cho bà con diêm dân. Theo ông Võ Quang Hùng – đại diện Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM, đơn vị sẽ kết nối HTX muối Lý Nhơn, khi HTX có sản phẩm thì hệ thống Co.op mart sẽ chủ động đến kết nối, đặt hàng và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Huyện Cần Giờ đang xúc tiến việc xây dựng kho dự trữ muối trên địa bàn xã Lý Nhơn rộng 5ha và đề nghị Công ty CP Tập đoàn Muối miền Nam đảm nhận xây dựng kho muối, đây cũng là đơn vị tiêu thụ chính sản lượng muối cho diêm dân Cần Giờ thời gian qua. Huyện sẽ giao đất sạch cho công ty và hỗ trợ thuê đất trong vòng 20 năm.

Tuy nhiên, theo bà Tô Thị Biên – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Tập đoàn Muối miền Nam, việc huyện Cần Giờ quy hoạch 1.000ha sản xuất muối trải bạt mà không sản xuất muối nền đất là chưa hợp lý. Bởi công ty cũng cần muối đất để xuất khẩu, trong khi muối trải bạt đang tiêu thụ khó khăn.

Cũng theo bà Biên, công ty đang xúc tiến việc thành lập xưởng chế biến muối trên địa bàn huyện Cần Giờ. Riêng việc xây dựng kho trữ muối theo đề nghị của huyện Cần Giờ, bà Biên cho rằng, do giá thành bốc dỡ muối ở Cần Giờ quá cao và trữ lượng bốc dỡ chỉ 100 tấn/ngày nên tạm thời sẽ không xây kho muối. “Chúng tôi đang có một kho trữ muối ở cảng Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu), bà con diêm dân Cần Giờ sẽ phải chuyển muối sang đó, công ty chịu phần chi phí vận chuyển” - bà Biên cam kết.

Hiện lượng muối tồn ở Cần Giờ lên tới hơn 76.000 tấn. Khó khăn này đang tác động trực tiếp lên 700 hộ dân với gần 3.000 lao động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem