Trao 50.000 quyển sách cho 50 trường tiểu học ở ngoại thành TP.HCM trước thềm năm học mới

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 03/09/2022 17:25 PM (GMT+7)
Hơn 50.000 quyển sách và nhiều dụng cụ học tập đã được trao cho các em học sinh của 50 trường tiểu học thuộc 5 huyện ngoại thành trước thềm năm học mới
Bình luận 0

Ngày 3/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam đã trao tặng hơn 50.000 cuốn sách và 35.000 cây bút, 10.000 quyển tập cho 50 trường tiểu học thuộc 5 huyện ngoại thành TP.HCM.

50.000 cuốn sách cho 5 huyện ngoại thành

Theo kế hoạch, chương trình sẽ có tổng cộng 52.560 đầu sách được trao đến thư viện của 50 trường tiểu học thuộc 5 huyện ngoại thành (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ) và thư viện các quận huyện, phường xã, địa phương. 

Trong ngày 3/9, chương trình trao tặng 48.250 cuốn sách chuyển đến thư viện 50 trường tiểu học, 4.310 cuốn sách chuyển đến thư viện các quận huyện.

TP.HCM: 50 trường tiểu học 5 huyện ngoại được tặng sách trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM trao bảng tượng trưng gần 50.000 đầu sách cho 5 huyện ngoại thành. Ảnh: MQ

Ghi nhận của Dân Việt ngày 3/9, đơn vị tổ chức chọn Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Bình Chánh) làm điểm chính để trao tặng. Đại diện các huyện ngoại thành khác cũng có mặt tại điểm trường này để nhận bảng tượng trưng.

Tại lễ trao tặng sách, bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh thay mặt lãnh đạo 5 huyện ngoại thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của các cấp lãnh đạo trong việc trang bị, bổ sung các đầu sách cho thư viện các trường. 

Bà Nhung cho biết, đây là động lực giúp thầy trò khối tiểu học của 5 huyện ngoại thành cố gắng hơn nữa trong việc dạy - học và rèn luyện văn hóa đọc.

TP.HCM: 50 trường tiểu học 5 huyện ngoại được tặng sách trước thềm năm học mới - Ảnh 2.

Một số sách được sắp xếp tại thư viện Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Bình Chánh. Ảnh: MQ

"Việc tiếp nhận và bàn giao trên 50.000 dầu sách và đồ dùng học tập để trang bị cho thư viện của 50 trường tiểu học của 5 huyện ngoại thành lần này là một việc làm rất có ý nghĩa, nói lên sự quan tâm sâu sát, sự chia sẻ khó khăn của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đối với 5 huyện ngoại thành hậu đại dịch Covid-19, từng bước khôi phục phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Đây là động lực, là nguồn cổ vũ, khích lệ cho tập thể thầy, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn Thành phố trong nghiên cứu, tìm hiểu, trang bị, bổ sung kiến thức từ những đầu sách được trao tặng", bà Nhung nói.

Song song đó, bà Nhung đề nghị Phòng GDĐT, ban giám hiệu của 10 trường tiểu học được trao sách và đồ dùng học tập cần nhanh chóng, khẩn trương xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2022 - 2023, bảo đảm mỗi đầu sách là một tài liệu quý để thầy cô nghiên cứu đưa vào giảng dạy, mỗi thư viện sách sẽ là nơi các em học sinh đến để đọc, tìm hiểu, trau dồi thêm kiến thức.

TP.HCM: 50 trường tiểu học 5 huyện ngoại được tặng sách trước thềm năm học mới - Ảnh 3.

Các em học sinh tiểu học say mê đọc những cuốn sách mới. Ảnh: MQ

Say mê với thư viện mới, sách mới

Cũng trong hôm nay, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cũng chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng sau hơn 3 năm khởi công xây dựng. Ngôi trường có diện tích 13.607 m2, 30 phòng học, 8 phòng học bộ môn và 43 phòng chức năng với trang thiết bị hiện đại.

Sau lễ khánh thành và khai giảng năm học mới, các em học sinh được thầy cô đưa lên thư viện trường để đọc sách. Theo ghi nhận, thư viện trường là căn phòng rộng rãi, thoáng và sắp xếp khoa học. Học sinh được bố trí ngồi đọc sách ở những bàn học trung tâm, sách được để trên kệ gần tường. Tất cả các đầu sách được sắp xếp gọn gàng, theo chủ đề và theo khối lớp.

TP.HCM: 50 trường tiểu học 5 huyện ngoại được tặng sách trước thềm năm học mới - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND Dương Anh Đức và ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam đang tham quan thư viện Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ảnh: MQ

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, ngoài việc tặng gần 1.000 đầu sách cho thư viện trường, Hội Xuất bản Việt Nam còn tư vấn, hướng dẫn cách sắp xếp sách theo từng chủ đề, môn học, lớp học... cho nhân viên thư viện. Trong đó, danh mục sách hỗ trợ dạy và học đều được thực hiện theo chương trình GDPT tổng thể, nên cách sắp xếp này sẽ thuận lợi cho thầy cô giáo cũng như học sinh chọn sách phục vụ cho việc đọc mở rộng, dạy học. Bên cạnh đó, nhân viên thư viện cũng dễ dàng kiểm soát toàn bộ sách trong thư viện, từ đó chọn lọc, sắp xếp sách cũ - mới theo chủ đề môn học và có kế hoạch bổ sung nếu chưa có trong danh mục.

Ông Hoàng cho biết thêm, trong thời gian tới, Hội Xuất bản Việt Nam sẽ phối hợp với các nhà xuất bản, tiếp tục cung cấp các tựa sách mới theo danh mục để các trường có thể tham khảo, bổ sung cho thư viện trường.

Học sinh tiểu học say mê đọc sách tại thư viện mới

Gia Bảo - học sinh lớp 4 của trường cho biết, lần đầu tiên bước vào thư viện trường, em rất bất ngờ vì phòng to, rộng rãi và nhiều sách - mà toàn sách mới, đẹp. Bảo cho biết, ở danh mục sách dành cho lớp 4, sách nào cũng đẹp, sinh động và nhiều ý nghĩa như Thử thách Stem, Truyện cổ Grim, Lữ khách thường niên, Con đã lớn khôn...

"Em thực sự rất thích. Các bạn cũng vậy, ai cũng say mê đọc. Em chắc chắn ngày nào cũng sẽ lên thư viện để đọc sách", Bảo nói.

Chị Nguyễn Thị Trang, phụ huynh có 2 con học tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho biết, hai con của chị rất thích sách và thường xuyên được ba mẹ cho ra nhà sách để mua các loại sách về thiên nhiên, khủng long, các loài chim... về đọc. Hôm nay, đến dự khai giảng của trường và được tham quan thư viện trường, chị cảm thấy rất hài lòng.

TP.HCM: 50 trường tiểu học 5 huyện ngoại được tặng sách trước thềm năm học mới - Ảnh 6.

Phụ huynh và học sinh cùng chọn sách để đọc. Ảnh: MQ

"Với hàng trăm đầu sách mới, thu hút, tôi tin rằng học sinh sẽ hứng thú, thích thú với việc đọc sách. Đây là cơ hội cho các con tìm hiểu kiến thức ngoài thời gian học tập, nuôi dưỡng dần dần văn hóa đọc, yêu thích đọc", chị Trang cho biết.

Được biết, Hội Xuất bản Việt Nam đã thực hiện khảo sát và xây dựng danh mục sách khuyến nghị hỗ trợ dạy và học cấp tiểu học trong gần hai năm (từ tháng 10/2020 đến tháng 8/2022). Theo đó, Hội Xuất bản Việt Nam đã tập hợp khoảng 6.000 tựa sách với hơn 30 đơn vị xuất bản.

Nội dung sách được kết hợp với tranh ảnh, hình vẽ phong phú, kiến thức gợi mở, phù hợp với học sinh theo từng lứa tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem