Trao giải sáng tác ca khúc về Bình Định cho các nhạc sĩ

M.T Thứ tư, ngày 18/11/2020 18:00 PM (GMT+7)
Mới đây, Sở VH&TT tỉnh Bình Định vừa tổ chức Lễ sơ kết và trao giải đợt 1 cho cuộc thi viết ca khúc về tỉnh Bình Định.
Bình luận 0

Tại Lễ sơ kết và trao giải đợt 1 cho cuộc thi viết ca khúc về tỉnh Bình Định, 8 nhạc sĩ được vinh danh. Họ đến từ 8 tỉnh thành: Cần Thơ, TP.HCM, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bạc Liêu.

Có ba ca khúc được trình diễn tại Lễ trao giải gồm: "Câu hò khoan đất võ" của nhạc sĩ Xuân Bình đến từ thành phố Quảng Ngãi, do ca sĩ Bạch Lan thể hiện; ca khúc "Bình Định khúc tình ca" của nhạc sĩ Quang Thanh Giang đến từ thành phố Cần Thơ và ca khúc "Bến trăng" của nhạc sĩ Duy Tân đến từ TP.HCM, do ca sĩ Lê Truyền thể hiện.

Trao giải sáng tác ca khúc về Bình Định cho các nhạc sĩ   - Ảnh 1.

Ca sĩ Lê Truyền thể hiện ca khúc "Bến Trăng" tại lễ trao giải.

Trong lần sơ kết trao giải đợt 1 có 8 tác giả cùng đoạt giải khuyến khích. BTC cuộc thi khẳng định mặc dù có tới hơn 100 tác phẩm gửi về dự thi nhưng hội đồng giám khảo chưa tìm ra các tác phẩm đoạt Nhất, Nhì, Ba.

Chi tiết 8 giải khuyến khích gồm có: "Bình Định khúc tình ca" (Quang Thanh Giang, Cần Thơ), "Bến trăng" (Nguyễn Minh Tân, bút danh: Duy Tân, TP.HCM), "Câu hò khoan trên đất võ" (Nguyễn Xuân Bình, Quảng Ngãi), "Bình Định quê mình" (Huỳnh Ngọc Hải, Quảng Nam), "Quy Nhơn một khúc miên ca" (Lê Trọng Nghĩa, Bình Định), "Hát về Bình Định yêu thương" (Phan Thanh Trường, Đà Nẵng), "Yêu lắm Bình Định ơi" (Đỗ Tiến Lập, Bạc Liêu), "Bình Định một khúc ca" (Hình Phước Liên, Khánh Hoà).

Trao giải sáng tác ca khúc về Bình Định cho các nhạc sĩ   - Ảnh 2.

Các nhạc sĩ tới từ 8 tỉnh thành lên nhận giải.

Trao đổi tại Lễ trao giải, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Bình Định, ông Tạ Xuân Chánh - Phó Trưởng ban thường trực BTC cuộc thi cho biết: "Vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lây lan phức tạp trong cộng đồng, nên việc chấm thi bị dời lại đến 3 lần. Từ 127 tác phẩm của 103 tác giả vòng 1, hội đồng nghệ thuật đã chọn 49 tác phẩm vào vòng 2 và tiếp tục xem xét chọn 15 tác phẩm vào vòng 3. Hội đồng nghệ thuật đã cẩn thận cân nhắc, xem xét, đánh giá các tác phẩm, đề nghị xét cho một số tác phẩm đạt được các tiêu chí mà cuộc thi đề ra".

Điều mà BTC trăn trở chính là các tác phẩm chưa có được âm hưởng dân ca mang đặc trưng vùng miền của Bình Định. Một số tác phẩm có hình thức chưa chặt chẽ, còn lan man, cấu trúc lòng vòng. 

Trao giải sáng tác ca khúc về Bình Định cho các nhạc sĩ   - Ảnh 3.

Các nhạc sĩ đến từ nhiều tỉnh thành, vùng miền trên toàn quốc.

"Một số tác phẩm phổ thơ nhưng bị gò ép về giai điệu, khúc thức, ca từ còn rời rạc, thiếu tự nhiên, gắn kết. Cũng có tác phẩm liệt kê về địa danh mang tính khẩu hiệu, thiếu chiều sâu. Căn cứ vào đánh giá của hội đồng nghệ thuật, BTC cuộc thi quyết định chưa trao giải Nhất, Nhì, Ba lần này mà trao 8 giải khuyến khích; đề nghị UBND tỉnh cho phép phát động cuộc thi lần 2", ông Tạ Xuân Chánh phát biểu.

Giám đốc Sở VH&TT Bình Định cho biết: "Thời gian phát động cuộc thi lần thứ 2 sẽ kéo dài tới hết tháng 7/2021 và dự kiến tổng kết, trao giải vào dịp Quốc khánh 2/9/2021. BTC rất mong nhận được sự ủng hộ của các nhạc sĩ trên mọi vùng miền Tổ quốc để có thể tìm ra những ca khúc phản ánh được tinh thần của vùng đất và nhân dân Bình Định".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem