Trẻ em bị xâm hại
-
Internet đã lan rộng khắp từ thành thị cho tới nông thôn, cùng với những lợi ích, internet cũng mang lại nhiều rủi ro khiến nguy cơ trẻ em bị xâm hại. Tuy nhiên, thay vì cấm đoán trẻ dùng, cha mẹ và nhà trường cần đồng hành cùng trẻ.
-
Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) trong buổi tổ chức tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí do Cục Báo chí (Bộ TTTT) tổ chức ngày 24/8.
-
Thông tin được đưa ra tại Tọa đàm Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo hành, xâm hại do Báo Điện tử Dân Việt tổ chức sáng 25/1/2022.
-
"Khi người dân gọi điện đến tổng đài 111 phản ánh, chúng tôi phải xử lý ngay. Cơ quan nào không vào cuộc phải chịu trách nhiệm" - ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ LĐTBXH khẳng định.
-
Khánh Vân cho biết, trong 2 năm đương nhiệm, những việc làm của hoa hậu ít ai biết vì lý do bảo vệ các bé bị xâm hại nên tất cả các hình ảnh đều phải được bảo mật.
-
Ngày 1.6, theo nguồn tin của Dân Việt, Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đang điều tra làm rõ 2 vụ xâm hại trẻ em trong cùng một ngày xảy ra tại xã Đất Mũi.
-
Mỗi trẻ em Việt Nam được 15 cơ quan có trách nhiệm bảo vệ, tuy nhiên trẻ em không được tin tưởng, tiếng nói chưa được coi trọng. Đó là một trong những nguyên nhân khiến các vụ xâm hại diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
-
"Nửa đêm chuông điện thoại reo. Đầu kia, một phụ nữ nức nở rằng con chị đã tự tử sau khi bị xâm hại tình dục..." - bà Lê Thị Thảo – Nhân viên tư vấn, Trưởng ca (Đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 kể lại những cuộc điện thoại khiến chị ám ảnh.
-
Cháu Y.N (Sn 2008) – nạn nhân nghi bị xâm hại nhiều lần ở Hoàng Mai – Hà Nội hiện vẫn đang rất hoảng loạn, cháu thường khóc thét về đêm và tỏ ra sợ hãi mỗi khi gặp người khác giới.
-
Một người cha có con gái 3 tuổi bị xâm hại đã chia sẻ về hành trình 2 năm đi tìm công lý. Anh đã phải bụm mặt ngồi khóc nghẹn ngào trước khi chia sẻ...