Trẻ em Việt ở Đức quyên tiền ủng hộ Trường Sa

Thứ hai, ngày 23/06/2014 11:03 AM (GMT+7)
Thay vì tham gia các hoạt động vui chơi mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, các em nhỏ người Việt tại Berlin lại tổ chức quyên tiền để ủng hộ thiếu nhi ở đảo Trường Sa.
Bình luận 0

img

Ở Đức, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, trẻ em thường được bố mẹ hoặc nhà trường đưa đi tham quan bảo tàng, sở thú, công viên và tặng các đồ dùng cần thiết hàng ngày hoặc dụng cụ học tập. Tuy nhiên, ngày 1/6 năm nay, các học sinh của trường tiếng Việt Sao Mai ở Berlin vẫn đến lớp đầy đủ. 

img

Thay vì tham gia các hoạt động vui chơi, các em lại cùng nhau học các bài học về Tổ quốc và quyên góp tiền cho thiếu nhi ở quần đảo Trường Sa. 

img

Jasminn, học sinh lớp 2, mang hai dòng máu Việt- Đức, ủng hộ các bạn nhỏ ở Việt Nam bằng chính số tiền mà cô bé tự tiết kiệm. Số tiền quyên góp không lớn nhưng đây vẫn là một hành động đẹp mà các cô giáo trường Sao Mai muốn rèn luyện cho các học sinh.

img

Cô giáo Thanh Tâm đọc cho các học sinh nghe bài thơ "Gần lắm Trường Sa" của một Việt kiều lâu năm ở Berlin từng có dịp ra thăm quần đảo Trường Sa. 

img

Phương Thanh, lớp tiếng Việt 6A, khoe bài chính tả bằng tiếng Việt được trang trí bằng hình ảnh thiếu nhi cầm quốc kỳ do em vẽ. 

img

Phương Thanh cho biết dù sinh ra và lớn lên ở Đức, em vẫn được bố mẹ và thầy cô rèn giũa tiếng Việt cũng như giảng dạy về tình yêu nguồn cội. Thanh muốn đóng góp số tiền nho nhỏ để giúp đỡ các bạn bè còn khó khăn trên quần đảo Trường Sa và chúc các chú hải quân khỏe mạnh để canh giữ biển trời Tổ quốc.

(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem