Tre nứa

  • Với mong muốn nâng cao giá trị cho tre Sơn La, anh Lê Tiến Dũng đã kỳ công làm ra những bộ dao, dĩa từ tre, nứa khá bắt mắt. Sản phẩm này của anh được chọn là một trong những sản phẩm điểm chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2020 của tỉnh Sơn La.
  • Với người Việt, hình ảnh lũy tre xanh có lẽ đã không còn xa lạ, tre đi vào văn thơ, tre gắn bó với từng chi tiết nhỏ của đời sống người dân nông thôn, tre giúp nhiều làng nghề tồn tại. Làm thế nào để khai thác vẻ đẹp tiềm ẩn trong những thân tre óng ả, mang về ngoại tệ cho đất nước mà vẫn đảm bảo các yêu cầu của thị trường nhập khẩu đang là những vấn đề đặt ra.
  • Rừng ma là một tập tục của đồng bào Thái Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung. Đó là nghĩa địa trong rừng, cũng được coi là cánh rừng thiêng bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, trong điều kiện hạn hẹp đất sản xuất hiện nay, quan niệm về rừng ma cần được thay đổi.
  • Mục đích của Chương trình “Cùng em đến trường” trước hết là xây dựng cho các em học sinh một bếp ăn tập thể, có đủ gạo và thực phẩm để nấu thành bữa ăn có đủ chất...
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Nguyễn Quý ở Bình Định phản ánh: Cầu Chợ Mới bắc qua sông Hà Thanh nối giữa các thôn phía Nam của xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) với khu vực 8 phường Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn).
  • (Dân Việt) - Sơn Vĩ là xã xa nhất và cao nhất của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Những ngôi trường "cắm bản" trên lưng núi lại mang dáng vẻ xơ xác, xiêu vẹo đến nỗi bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi gai lòng.
  • (Dân Việt) - Người làm giàu từ tre nứa, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động; Người khác lại đi bộ mỗi ngày hơn 10km để cho ra hàng trăm kg sợi...
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT đã từng đề xuất xem xét có thể đóng cửa rừng trong thời gian phù hợp. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng, nên tổ chức khai thác rừng hợp lý hơn là đóng cửa hoàn toàn.
  • (Dân Việt) - Ngày 27.7, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đăk Lăk cho biết, 3 dự án tái định canh, định cư trên địa bàn huyện Lăk đều bị chậm tiến độ, gây khó khăn về sản xuất và đời sống cho hàng nghìn người dân.
  • (Dân Việt) - Ngày 2.7, ông Katsuyoshi Soma - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam cho biết, công ty đã ký kết thoả thuận hợp tác Dự án “Chuỗi trường học hữu nghị Canon” năm 2012 và Chương trình “Canon - Nâng bước chân em đến trường” với Tỉnh đoàn Bắc Giang.