Trên 5.000 con lai do phụ nữ Việt mang về

Thứ ba, ngày 09/11/2010 09:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tổng số phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài quay về nước lên tới 11.264 người, trong tổng số gần 130.000 phụ nữ Việt lấy chồng người nước ngoài mà ngành công an thống kê được.
Bình luận 0

Như vậy, cứ 17 phụ nữ lấy chồng nước ngoài thì có 1 người đã về nước.

Đây là số liệu từ Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính.

Nguyên nhân chính khiến những người này bỏ về là: Trốn thoát khi trước đó bị buộc phải lấy chồng người nước ngoài, hoặc bị bán; bị bạo hành; không hợp với lối sống, văn hóa. 3 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều "cô dâu Việt" nhất là Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy có tới hơn 13.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, trong đó có hơn 1.100 người đã quay về Việt Nam. Hơn 42.100 phụ nữ khác đã lấy chồng là người Đài Loan, 4.438 người sau đó đã phải trở về. Và có tới gần 47.000 phụ nữ Việt Nam đã lấy chồng là người Trung Quốc với số phải quay trở về là gần 4.000 người.

Đáng chú ý nhất là những người phụ nữ trở về Việt Nam đã mang theo 5.172 đứa con lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem