• Mất điện, bán theo định mức tối đa 30.000 đồng/xe… nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu khu vực quốc lộ 32, tối 22.2  đóng cửa hoặc bán cầm chừng làm dấy lên nghi ngờ xăng dầu chuẩn bị tăng giá.
  • Dân Việt - Ngày 11.12, người tiêu dùng phản ánh một số phiếu mua hàng giảm giá của Nhóm Mua không được phía cung cấp sản phẩm, dịch vụ chấp nhận do những “lùm xùm” trong nội bộ của Nhóm Mua.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.8, phóng viên Dân Việt ghi nhận rất nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hiện tượng ngừng bán vì lý do hết xăng, máy hư, cúp điện...
  • (Dân Việt) - Phòng khám đông đúc và ngổn ngang người ngồi chờ. Nhiều bệnh nhân đến khám tỏ ra "ngơ ngác" về viện phí mới.
  • (Dân Việt) - Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, có treo bảng rao giá… bắt trộm đấy. Số là trong bãi giữ xe của bệnh viện này có treo tấm bảng: "Ai phát hiện bắt giữ được kẻ trộm cắp nón bảo hiểm, phụ tùng xe, chúng tôi xin hậu tạ 5 triệu đồng/lần".
  • (Dân Việt) - Sau khi vụ phát quang trái phép bị các cơ quan chức năng ngăn chặn, Công ty TNHH Hoàn Cầu đã tự ý ủi khoảng 2km đường xuyên khu vực người dân phát quang, lập trạm canh giữ đất, treo bảng “Trạm bảo vệ Hạt Kiểm lâm”(!).
  • (Dân Việt) - Sở Công Thương TP. Cần Thơ vừa thông báo các điểm bán hàng bình ổn giá trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão trên địa bàn.
  • (Dân Việt) - Hôm qua 29-11, Ban tổ chức Tháng Khuyến mãi Hà Nội cho biết, đỉnh điểm về doanh thu đạt được trong Tháng Khuyến mãi (tháng 11) chỉ rơi vào hai ngày Vàng (ngày 13 và 14-11).