Nhiều cây xăng "bỗng dưng" đóng cửa

Thứ hai, ngày 27/08/2012 11:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 26.8, phóng viên Dân Việt ghi nhận rất nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh Bình Dương có hiện tượng ngừng bán vì lý do hết xăng, máy hư, cúp điện...
Bình luận 0

Trên trục đường Tỉnh lộ 747 đi qua thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên, có đến 3 cây xăng nằm cách nhau chỉ khoảng 2 - 3km đều đồng loạt treo bảng thông báo nghỉ bán. Tại thị xã Dĩ An đoạn gần phường Bình An Trạm xăng dầu số 3 thuộc Công ty TNHH MTV Cần Thờ thông báo cúp điện nghỉ bán cả ngày.

img
Một cây xăng ở huyện Tân Uyên treo biển nghỉ bán hàng.

Chiều 26.8, trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Tùng - Phó Chi cục trưởng QLTT tỉnh Bình Dương thừa nhận có hiện tượng một số cây xăng ngừng bán hoặc bán hạn chế. Việc này có nguyên nhân đề nghị tăng giá xăng lên thêm hơn 1.000 đồng/lít nên có một số cây xăng không dám nhập nhiều xăng. Ông Tùng cho biết thêm, hiện trên địa bàn có trên 400 cây xăng, tỷ lệ số cây xăng ngừng bán chỉ ở mức rải rác nên không gây xáo trộn lớn cho thị trường tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem