Treo và trèo

Thứ tư, ngày 03/07/2013 18:47 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian qua, tội phạm tham nhũng được xử án nhẹ hoặc hưởng án treo nhiều. Dư luận bức xúc lắm đấy bác ạ.
Bình luận 0

- Chú nói chuyện đó thì anh buộc phải... trích dẫn văn Vũ Trọng Phụng: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi...".

- Mặt khác, có người dân chỉ trộm dăm con vịt đã bị đến dăm năm tù giam. Bởi thế, dư luận càng bức xúc, cho rằng còn có sự bao che. Nhưng thực ra, bởi đa số tội phạm tham nhũng khi ra tòa đều được xem xét ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ. Đó là “nhân thân tốt” và “phạm tội lần đầu”, có phần ảnh hưởng đến định khung hình phạt.

- Thì chú cứ nghĩ xem, ông phạm tội tham nhũng nào trước khi bị lộ đều có “nhân thân tốt” cả. Làm cán bộ mà nhân thân không tốt ai cho làm, đúng không? Mặt khác, cũng chẳng có ai từng tham nhũng rồi được tái bổ nhiệm để có cơ hội tiếp tục phạm tội nữa, nên vị nào cũng “phạm tội lần đầu” hết. Bởi vậy, kết hợp với thực tế từng vụ việc, thành ra tham nhũng lĩnh án nhẹ (án treo) nhiều là thế. Chú còn thắc mắc gì nữa!

- Nói như bác chẳng khác nào xúi người ta trèo cao để tham nhũng à?

- Thì tôi cũng nói theo... hiện tượng thôi mà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem