Trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm

Ngọc Hải Chủ nhật, ngày 08/08/2021 15:20 PM (GMT+7)
Sau khi toà nhà HH4C Linh Đàm ghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, trích xuất camera để truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm mới.
Bình luận 0
Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 1.

Theo thông báo của UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), khoảng 10h30 ngày 8/8, đơn vị nhận được thông tin phát hiện 1 trường hợp nghi mắc Covid-19 trên địa bàn. Người này được xác định là anh T.V.T. (35 tuổi, trú chung cư HH4C khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt).

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 2.

Bệnh nhân là F1 (làm cùng cơ quan) của V.Đ.T (bệnh nhân V.Đ.T ngày 7/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2). Ngay lập tức y tế phường Hoàng Liệt phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy vết, xác định những trường tiếp xúc gần ca nghi nhiễm để lấy mẫu xét nghiệm chủ động phòng, chống dịch.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 3.

Để tiến hành truy vết những trường hợp có liên quan, lực lượng chức năng đã phải tiến hành trích xuất camera của toàn nhà để dám sát, theo dõi những lần di chuyển, tiếp xúc của anh T.V.T trước khi phát hiện dương tích với SARS-CoV-2.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 5.

Trước mắt lực lượng y tế đã xác định được 7 F1, 54 người cùng tầng với bệnh nhân, các trường hợp F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng phát loa thông báo cho cả toà nhà về các trường hợp liên quan, tất cả người dân đều không được ra khỏi toà nhà khi chưa được sự cho phép.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 7.

Hiện toà nhà HH4C có 840 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 8.

Bên ngoài toà nhà, người dân đang gấp rút chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết để cung cấp cho người thân bên trong tòa nhà.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 9.

Những thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, rau củ... được mang đến cho người dân ở khu HH4C Linh Đàm.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 10.

Nhiều người dân tỏ ra khá bất ngờ khi trong khu nhà có người mắc Covid-19, tuy nhiên người dân đều bình tĩnh và thực hiện đủ các bước phòng, chống dịch của Bộ Y tế đề ra.

Thần tốc trích xuất camera truy vết người có liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Linh Đàm - Ảnh 11.

Theo sở Y tế Hà Nội thông báo, tính đến trưa nay (8/8), TP.Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 31 ca mắc mới trong đó 18 ca tại cộng đồng, 13 ca tại khu cách ly. Như vậy, số mắc trong ngày ghi nhận đến thời điểm này là 43 trường hợp.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem