Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng”

Phương Thảo Chủ nhật, ngày 14/06/2020 16:52 PM (GMT+7)
Cùng chung niềm yêu thích chất liệu sơn mài và đam mê nghệ thuật trừu tượng, 4 họa sĩ Trần Ngọc Hưng, Diệp Quý Hải, Mai Đắc Linh và Nguyễn Văn Chuyên đã cùng tổ chức Triển lãm tranh sơn mài với chủ đề “Biểu hiện và trừu tượng” với mong muốn lưu giữ lại những nét sơn mài trong văn hóa Việt.
Bình luận 0

Triển lãm "Biểu hiện và Trừu tượng" trung bày gần 40 tác phẩm tranh sơn mài được tuyển chọn kĩ càng. Gần 40 tác phẩm tương đương với gần 40 thông điệp mà các tác giả muốn gửi tới cho những người đến thưởng tranh.

Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng” - Ảnh 1.

Một số bức tranh trong triển lãm

Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng” - Ảnh 2.

Tác phẩm "Lát cắt trầm tích I" của họa sĩ Trần Ngọc Hưng

"Tôi đi tìm bảng màu của sơn mài, như đào sâu hàng ngàn lớp xuống lòng đất, không biết bao giờ mới đến nơi." Phải chăng đây là lý do mà tác phẩm "Lát cắt trầm tích I" của họa sĩ Trần Ngọc Hưng được ra đời?

Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng” - Ảnh 3.

Tác phẩm "Hội đêm" của họa sĩ Diệp Quý Hải

Tác phẩm "Hội đêm" thể hiện triết lý nghệ thuật đồng điệu và tinh thần rất phương Đông của họa sĩ Diệp Quý Hải.

Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng” - Ảnh 4.

Tác phẩm "Bông sen lớn" của họa sĩ Mai Đắc Linh

Triển lãm tranh sơn mài “Biểu hiện và Trừu tượng” - Ảnh 5.

Tác phẩm "Phố Gầm cầu" của họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên

Với những gam màu đen, trầm đan xen những mảng sáng, họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên đã tái hiện hình ảnh của phố Gầm cầu.

Toàn bộ những nét vẽ đều được các họa sĩ vẽ bằng trái tim đầy tâm huyết và đức tin của mình. Họa sĩ Trần Ngọc Hưng chia sẻ: "Để hoàn thành một tác phẩm sơn mài rất gian nan, trong hành trình gian nan ấy người họa sĩ phải có Đức tin. Chính Đức tin đó đã giúp ta bước đi theo hành trình, lộ trình của chúng ta đã vạch ra".

Điều đặc biệt khi đến với triển lãm "Biểu hiện và Trừu tượng", bạn có thể để lại những lời nhắn dành cho các họa sĩ

Triển lãm tranh sơn mài "Biểu hiện và Trừu tượng" mở cửa tham quan miễn phí từ ngày 21/3 – 30/6 tại Lunet Art Galerie, khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem