Triệt hạ Januzaj, "gã đồ tể" phải trả giá đắt

Thứ năm, ngày 07/11/2013 07:07 AM (GMT+7)
Do có hành vi cố tình giẫm lên chân tiền vệ Adnan Januzaj bên phía M.U nên hậu vệ Sascha Riether của Fulham đã bị tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) đưa ra án phạt cấm thi đấu 3 trận.
Bình luận 0

Ở những phút cuối của trận đấu giữa Fulham với M.U diễn ra tại sân Craven Cottage hôm thứ 7 qua, Riether đã có hành vi phi thể thao khi cố tình giẫm lên chân Januzaj khi tài năng trẻ sinh năm 1995 của M.U đã bị ngã xuống sân.

img

Trước pha va chạm này, hậu vệ người Đức đã nổi nóng khi Januzaj cố tình đưa bóng về cột cờ góc của Fulham chếch bên cánh trái theo hướng tấn công của M.U để cố tình câu giờ. Thời điểm đó, Quỷ đỏ đang dẫn trước với tỷ số 3-1. Sau đó, Riether đã công khai gửi lời xin lỗi tới Januzaj.

Do không quan sát thấy tình huống đó nên trọng tài chính Lee Probert đã không “dành tặng” cho Riether một chiếc thẻ phạt. Mặc dù vậy, sau khi xem lại băng ghi hình trận đấu, FA đã quyết định đưa ra án treo giò 3 trận đối với cầu thủ 30 tuổi bên phía Fulham sau buổi điều trần diễn ra vào ngày 6.11 vừa qua.

Với án treo giò này, Riether sẽ không thể góp mặt trong các cuộc đụng độ với Liverpool, Swansea City và West Ham.

Một tuyên bố trên trang web chính thức của FA có đoạn: “Sau một buổi điều trần độc lập, LĐBĐ Anh đã quyết định đình chỉ thi đấu 3 trận với Sascha Riether do có hành vi cố tình giẫm lên chân Adnan Januzaj trong trận đấu giữa Fulham với M.U vào ngày 2.11. Án phạt này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Mặc dù Riether đã qua mặt được tổ trọng tài điều khiến trận đấu nhưng FA đã quyết định đưa ra án phạt dựa vào băng ghi hình”.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem