Triệt phá nhóm giang hồ "thu thuế" ở bến xe Mỹ Đình

Thứ hai, ngày 01/12/2014 15:57 PM (GMT+7)
Mỗi ngày 5 nghi can bắt khoảng 20 xe từ bến Mỹ Đình (Hà Nội) đi Thanh Hóa phải nộp tiền bảo kê mới được lăn bánh.
Bình luận 0
Cơ quan điều tra quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết Phạm Văn Túy (ở huyện Chí Linh, Hải Dương), người cuối cùng trong nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của các nhà xe tại bến Mỹ Đình, vừa ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Theo điều tra, đầu tháng 6, Túy cùng 4 người thường đe dọa, thu tiền bảo kê của một số nhà xe chạy từ bến Mỹ Đình đi các tuyến huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa, mỗi lần xuất bến từ 100.000 đến 200.000 đồng. Số tiền nộp thường tăng gấp nhiều lần vào các dịp lễ Tết. Trung bình mỗi ngày nhóm này cưỡng đoạt tiền của khoảng 20 đầu xe.

Tháng 10, Túy bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, song đã bỏ trốn. Những người liên quan cũng lần lượt bị bắt.
(Theo VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem