Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều 

Nguyễn Thái - Yonhap News Thứ ba, ngày 16/06/2020 14:55 PM (GMT+7)
Truyền thông Triều Tiên hôm 16/6 xác nhận văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố Kaesong đã "đã bị đánh sập hoàn toàn". 
Bình luận 0

img

Hình ảnh độc giả cung cấp cho Yonhap cho thấy cột khói đen xuất hiện ở thành phố biên giới Kaesong. Ảnh: Yonhap

"Vụ nổ xảy ra vào lúc 14h50. Văn phòng liên lạc liên Triều đã sụp đổ hoàn toàn sau vụ nổ. Việc phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Kaesong nằm trong bối cảnh cắt đứt mọi đường dây liên lạc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc", hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đưa tin. 

Nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng xác nhận vụ nổ xảy ra lúc 14h49 (giờ địa phương) tại văn phòng liên lạc liên Triều.

Trong khi đó, hãng Yonhap News đưa tin, một cột khói xuất hiện sau tiếng nổ ở thành phố biên giới Kaesong hôm 16/6.  

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vụ nổ tại văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố Kaesong đã được phía Triều Tiên thông báo trước. 

"Vấn đề này đã được Triều Tiên báo trước. Nhưng Seoul cần tìm hiểu thêm chi tiết vụ việc", ông Kim Yeon-chul, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc, phát biểu trong phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội về các vấn đề đối ngoại và thống nhất hôm 16/6. 

Hôm 13/6, Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cảnh báo Hàn Quốc không lâu nữa sẽ chứng kiến "cảnh văn phòng liên lạc liên Triều hoàn toàn sụp đổ". 

img

Văn phòng liên lạc liên Triều thời điểm mới ra mắt năm 2018. Ảnh: AP

Văn phòng liên lạc liên Triều được ra mắt vào tháng 9/2018 để tạo điều kiện trao đổi, hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên với tâm thế hòa giải được tạo ra bởi các cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo 2 nước.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã đình chỉ hoạt động tại văn phòng liên lạc liên Triều kể từ đầu tháng 1/2020 do lo ngại về đại dịch Covid-19. Tuần trước Bình Nhưỡng xác định Seoul là "kẻ thù" và tuyên bố cắt đứt mọi đường dây liên lạc. Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc vì không giải quyết triệt để tình trạng rải truyền đơn tại khu vực biên giới của các nhà hoạt động Hàn Quốc.

Thành phố hay khu phức hợp Kaesong là một khu kinh tế đặc biệt ở biên giới liên Triều và cùng được điều hành bởi Hàn Quốc và Triều Tiên. Theo Sputnik, có 124 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Kaesong với hơn 54.000 nhân viên Triều Tiên. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem