Triều Tiên dọa tấn công, Mỹ quan ngại

Thứ tư, ngày 27/03/2013 08:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - Không tỏ ra phớt lờ như những lần trước, đe dọa mới nhất của Triều Tiên nhằm vào Mỹ đã khiến giới chức Washington lên tiếng quan ngại.
Bình luận 0

CHDCND Triều Tiên ngày 26.3 cho biết, Bình Nhưỡng đã đặt các đơn vị hỏa tiễn của mình ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Thông báo này còn đưa ra những lời đe dọa mới về việc sẽ tấn công các căn cứ quân sự Mỹ và Hàn Quốc.

img
Lính Triều Tiên trong một cuộc diễu binh.

Triều Tiên cũng tuyên bố rằng các đơn vị “sẽ nhắm vào tất cả các mục tiêu tại tất cả các căn cứ phòng thủ trên đất liền của Mỹ cũng như ở Hawaii và Guam”. Ngoài ra, các mục tiêu cũng gồm cả Hàn Quốc, với lời cảnh báo rằng phát đạn đầu tiên sẽ khiến mọi thứ bị nổ tung và biến thành tro bụi.

Trước những đe dọa nói trên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ George Little khẳng định Mỹ coi những đe dọa mới đây nhất của Triều Tiên về việc phát động tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lục địa Mỹ, cũng như ở Hawaii và Guam là hết sức nghiêm trọng.

Ông Little nêu rõ: “Chúng tôi quan ngại trước bất cứ mối đe dọa nào của CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi coi mọi điều họ nói và mọi việc họ làm là hết sức nghiêm trọng. Họ cần chấm dứt đe dọa hòa bình vì điều đó không có lợi cho ai cả”.

Ông Little cũng cho biết, Mỹ đã sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên. Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng đã ký kế hoạch hành động chung để đối phó với những đe dọa từ Triều Tiên.

Theo KCNA, AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem